Các Ðức giám mục Hoa kỳ tái khẳng định

hôn nhân đích thực chỉ có

giữa một người nam và một người nữ

 

Các Ðức giám mục Hoa kỳ tái khẳng định: hôn nhân đích thực chỉ có giữa một người nam và một người nữ.

Washington [CWN 30/6/2010] - Các Ðức giám mục Hoa kỳ tái khẳng định: hôn nhân đích thực chỉ có giữa một người nam và một người nữ.

Ủy ban đặc nhiệm "về việc bênh vực hôn phối" đã tung ra chiến dịch có tựa đề "Chỉ có một hôn phối duy nhứt đối với Lý trí" nhằm nhấn mạnh rằng hôn nhân đích thực chỉ có giữa một người nam và một người nữ.

Ðức cha Joseph Kurtz, Tổng giám mục Louisville, chủ tịch của Ủy ban nói trên khẳng định rằng "sự thật về hôn phối nằm ở trọng tâm của mối quan tâm về công lý và công ích".

Sáng kiến do Ủy ban "bênh vực hôn phối" của Hội đồng Giám mục Hoa kỳ cho phổ biến các băng DVD trình bày sự khác biệt và bổ túc của giới tính, cũng như tự do tôn giáo, thiện ích của trẻ con và những vấn đề liên hệ.

Ðức cha chủ tịch Ủy ban này giải thích rằng "thăng tiến hôn nhân là điều then chốt trong công cuộc rao giảng Tin Mừng". Những tài liệu do Ủy ban cung cấp là bước khởi đầu để giúp người Công giáo và mọi người thiện chí hiểu được tại sao hôn phối là và chỉ có thể là sự phối hợp của một người nam và một người nữ.

Cũng trong chiều hướng bảo vệ hôn nhân và sự sống, Ðức hồng y Daniel DiNardo, Tổng giám mục Galveston - Houston, chủ tịch Ủy ban Giám mục về các hoạt động bênh vực sự sống, đã kêu gọi các thượng nghị sĩ Hòa kỳ hãy bỏ phiếu chống lại một tu chính án nhằm cho phép phá thai trong các bệnh viện quân sự.

Trong lá thư gởi cho các thượng nghị sĩ, Ðức hồng y nói rằng tu chính án này trực tiếp cổ võ và tạo điều kiện cho các vụ phá thai.

Ðức hồng y chủ tịch ủy ban các hoạt động bênh vực sự sống lập lại rằng tổng thống Obama và các lãnh tụ quốc hội Hoa kỳ đã hứa sẽ không tán thành một tu chính án như thế.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page