Tân bộ trưởng Bộ Giám Mục

và những bổ nhiệm mới nhứt

 

Tân bộ trưởng Bộ Giám Mục và những bổ nhiệm mới nhứt.

Vatican [CNA 30/7/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI bổ nhiệm Ðức hồng y Tổng giám mục Quebec, Canada làm bộ trưởng bộ giám mục.

Hôm thứ Tư 30 tháng 6 năm 2010, Tòa thánh loan báo rằng Ðức hồng y Marc Ouellet, Tổng giám mục Quebec, Canada, đã được Ðức thánh cha bổ nhiệm để thay thế đức hồng y Giovanni Battista Re trong hai chức vụ quan trọng tại giáo triều là: bộ trưởng bộ giám mục và chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về Châu Mỹ Latinh.

Ðức hồng y Ouellet, giáo chủ Giáo hội Công giáo tại Canada từ năm 2002, đã được đức Gioan Phaolo II nâng lên bậc Hồng y năm 2003.

Ðức hồng y Ouellet đã từng làm giáo sư tại nhiều chủng viện ở Canada cũng như tại đại học giáo hoàng Laterano. Trước khi được bổ nhiệm làm Tổng giám mục Quebec, ngài cũng đã làm thư ký của Hội đồng Tòa thánh về hiệp nhứt Kitô giáo.

Ngoài ra, cũng hôm thứ Tư 30 tháng 6 năm 2010, cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa thánh cũng loan báo với các ký giả rằng Ðức thánh cha đã bổ nhiệm Ðức cha Rino Fisichella, chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống, làm chủ tịch của Hội đồng Tòa thánh về việc tái rao giảng Tin Mừng vừa được thành lập.

Cũng trong cuộc họp báo hôm thứ Tư vừa qua, cha Lombardi cho biết Ðức cha Kurt Koch, Giám mục Basel, Thụy Sĩ, sẽ được bổ nhiệm làm chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về hiệp nhứt Kitô giáo, thay thế Ðức hồng y Walter Kasper đã đến tuổi nghỉ hưu.

Cuối cùng, linh mục giám đốc phòng báo chí tòa thánh còn loan báo rằng Ðức thánh cha cũng sẽ bổ nhiệm một vị để thay thế Ðức cha Celestino Migliore, Quan sát viên thường trực của Tòa thánh tại Liên hiệp quốc. Vị Tổng giám mục này vừa được bổ nhiệm làm Sứ thần Tòa thánh tại Balan.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page