Hàng ngàn người Tây Ban Nha ký tên

vào một lá thư để đón tiếp Ðức thánh cha

trong chuyến viếng thăm sắp tới

 

Hàng ngàn người Tây Ban Nha ký tên vào một lá thư để đón tiếp Ðức thánh cha trong chuyến viếng thăm sắp tới.

Madrid, Tây Ban Nha [CNA 29/6/2010] - Hàng ngàn người Tây Ban Nha ký tên vào một lá thư để bày tỏ thái độ sẵn sàng đón tiếp Ðức thánh cha Benedicto XVI trong chuyến viếng thăm sắp tới.

Theo tin của nhựt báo "La Razon", hàng ngàn người đại diện của giới trí thức, thể thao, nghệ sĩ, giáo sư đại học, doanh gia, chính trị gia, luật sư và ký giả đã ký tên vào một lá thư có tựa đề "Ủng hộ và nghênh đón Ðức giáo hoàng" nhân dịp ngài đến Santiago de Compostella và Barcelona vào tháng 11 năm 2010.

Lá thư ca ngợi Ðức thánh cha vì lập trường và giáo huấn của ngài về một số vấn đề như chủ nghĩa duy tương đối về luân lý và tự do tôn giáo, quyền của cha mẹ được giáo dục con cái, phá thai cũng như hành động lạm dụng tình dục trẻ em của các linh mục.

Lá thư có đoạn viết: "Chúng tôi muốn được cám ơn Ðức giáo hoàng vì mong ước của ngài được đến đất nước chúng ta một lần nữa, vào thời điểm mà chúng ta đang phải đương đầu với những khó khăn từ cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội, vốn bắt nguồn từ cuộc khủng hoảng sâu xa về luân lý".

Trong số những người ký tên vào lá thư có tuyển thủ Tennis số 1 thế giới là Rafael Nada và cựu cầu thủ túc cầu Emilio Butrageno.

Ngoài ra, cũng tại Tây Ban Nha, Liên hiệp Gia Ðình khẳng định rằng chỉ có gia đình mới có thể kích thích kinh tế.

Liên Hiệp các đại gia đình tại Tây ban nha nói rằng mức sinh sản sút giảm sẽ dẫn đến một "dân số già nua". Tổ chức này kêu gọi chính phủ Tây Ban Nha hãy xem trọng chính sách về gia đình và đặt gia đình lên hàng ưu tiên bởi vì chỉ có gia đình mới có thể đẩy mạnh kinh tế.

Liên Hiệp các đại gia đình qui tụ khoảng một triệu gia đình tại Tây Ban Nha.Tổ chức này nói rằng theo Viện Thống Kê nước này, kể từ năm 2008, tỷ lệ sinh sản tại nước này giảm 5 phần trăm.

Ông Eva Holgado, chủ tịch của Liên Hiệp nói rằng trước cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay, chỉ có gia đình mới có thể kích thích kinh tế và giữ cho bộ máy kinh tế và xã hội được hoạt động. Một cách cụ thể, gia đình cung cấp các công nhân và số người đóng thuế cho tương lai.

Ông Holgado cảnh cáo rằng chính phủ Tây Ban Nha không có chương trình trợ giúp thực tiễn nào cho gia đình. Ông khuyên chính phủ Tây Ban Nha hãy theo gương nước Pháp: đây là nước có sinh xuất cao nhứt trong Liên Âu, mà vẫn không làm giảm thiểu con số phụ nữ làm việc.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page