Báo Người Quan Sát Roma bình luận

về sự thất bại thê thảm

của đội tuyển Ý tại World Cup

 

Báo Người Quan Sát Roma bình luận về sự thất bại thê thảm của đội tuyển Ý tại World Cup.

Roma [CNS 28/6/2010] - Báo Người Quan Sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa thánh đề nghị nên khuyến khích trẻ em Ý chơi banh trong các sân giáo xứ mới hy vọng tạo được một tương lai cho túc cầu nước này.

Bình luận về sự thảm bại của đội tuyển Ý trong mùa tranh giải vô địch túc cầu thế giới này, báo Người Quan Sát Roma viết rằng nếu trẻ con ngày nay bỏ các trò chơi điện tử và đá bóng tại sân các giáo xứ, thì túc cầu Ý mới mong có một tương lai tươi sáng.

Trong số ra ngày 26 tháng 6 năm 2010, sau khi đội tuyển Ý, đương kim vô địch thế giới bị loại khỏi vòng 1 của World Cup đang diễn ra tại Nam Phi, báo Người Quan Sát Roma bình luận rằng đội tuyển Ý thiếu chuẩn bị, chiến thuật và nhứt là một đội hình gồm những tuyển thủ giỏi.

Theo báo này, trong quá khứ, các tuyển thủ thường xuất thân từ những sân bóng của các giáo xứ là nơi mà nhiều cầu thủ chuyên nghiệp đã luyện giò của họ.

Báo này khẳng định rằng sân chơi của giáo xứ là một nơi quen thuộc trong trái tim của nhiều người Ý. Những cuốn phim cũ thường tả cảnh các linh mục mặc áo dòng chơi banh với trẻ con trong sân giáo xứ. Nhưng theo báo Người Quan Sát Roma, "ngày nay trẻ con đã có trò chơi điện tử, chúng không còn đến sân giáo xứ để chơi bóng đá nữa. Như vậy thì làm sao chúng có thể trở thành cầu thủ và một ngày nào đó trở thành vô địch?"

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page