Giáo hội Công giáo tại Mehico nói rằng

hợp pháp hóa việc nhận con nuôi

của các cặp đồng tính là vô luân

 

Giáo hội Công giáo tại Mehico nói rằng hợp pháp hóa việc nhận con nuôi của các cặp đồng tính là vô luân.

Mehico [CNA 28/6/2010] - Giáo hội Công giáo tại Mehico nói rằng hợp pháp hóa việc nhận con nuôi của các cặp đồng tính là vô luân.

Hồi tuần qua, cha Hugo Valdemar, phát ngôn viên của Tổng giáo phận Mehico tuyên bố rằng nếu tối cao pháp viện nước này cho phép các cặp đồng tính nhận con nuôi, thì Giáo hội sẽ tiếp tục lên án hành động vô luân này.

Cha Valdemar giải thích rằng trong một quốc gia thế tục, sứ mệnh của Giáo hội là giúp cho dân chúng ý thức về những giá trị.

Theo linh mục phát ngôn viên của Tổng giáo phận Mehico, con cái có quyền được lớn lên trong một gia đình gồm có một người cha và một người mẹ để có thể có được một sự phát triển toàn diện.

Cha Valdemar nói rằng sẽ là một điều đáng tiếc nếu Tối cao Pháp Viện nước này phê chuẩn luật đã được quốc hội lập hiến của thành phố Mehico thông qua. Cha khẳng định rằng hành động này sẽ ảnh hưởng nặng nề đến trẻ em.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page