Chỉ có Ðức giáo hoàng mới có quyền

phê bình các Ðức hồng y

 

Chỉ có Ðức giáo hoàng mới có quyền phê bình các Ðức hồng y.

Vatican [AFP 28/6/2010] - Tòa thánh nói rằng chỉ có Ðức giáo hoàng mới có đủ thẩm quyền để phê bình các Ðức hồng y.

Trong một thông cáo được cho công bố sau cuộc gặp gỡ của Ðức thánh cha với Ðức hồng y Christoph Schonborn, Tổng giám mục Vienne, chủ tịch Hội đồng Giám mục Áo, Tòa thánh khẳng định rằng trong Giáo hội Công giáo chỉ có Ðức giáo hoàng mới có đủ thẩm quyền để phê bình một vị Hồng y trong trường hợp bị tố cáo hay chỉ trích.

Việc Tòa thánh cho phổ biến một thông cáo sau một cuộc gặp gỡ giữa Ðức giáo hoàng và một vị Hồng y là điều chưa từng có.

Trong một cuộc gặp gỡ với giới truyền thông tại Áo hồi cuối tháng Tư năm 2010, Ðức hồng y Schonborn đã chỉ trích Ðức hồng y Angelo Sodano, nguyên Quốc vụ khanh Tòa thánh và hiện đang là niên trưởng Hồng y đoàn. Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Giám mục Áo trách cứ Ðức hồng y Sodano vì đã xem thường các vụ tai tiếng về lạm dụng tình dục trẻ em của các linh mục.

Ðức hồng y Schonborn cũng tố cáo Ðức hồng y Sodano là người đã "bao che" cho Ðức hồng y Hans Hermann Groer, cựu Tổng giám mục Vienne. Vị Hồng y này đã từng bị tố cáo có hành vi lạm dụng tình dục vị thành niên hồi giữa thập niên 90.

Ðức hồng y Tổng giám mục Vienne đã xin được gặp gỡ với Ðức thánh cha. Theo Tòa Thánh, sau cuộc hội kiến với Ðức thánh cha, Ðức hồng y Schonborn đã bày tỏ sự hối tiếc vì đã chỉ trích các vị đồng nhiệm của mình.

Theo thông cáo của Tòa thánh, sau khi được Ðức thánh cha tiếp kiến, Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Giám mục Vienne đã có cuộc gặp gỡ với Ðức hồng y Sodano và Ðức hồng y Taricisio Bertone, đương kim Quốc vụ khanh Tòa thánh.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page