Giáo hội tại Argentina yêu cầu

tổ chức trưng cầu dân ý

về hôn phối của người đồng tính

 

Giáo hội tại Argentina yêu cầu tổ chức trưng cầu dân ý về hôn phối của người đồng tính.

Buenos Aires, Argentina [AFP 27/6/2010] - Giáo hội Công giáo tại Argentina yêu cầu cho tổ chức trưng cầu dân ý về hôn phối của những người đồng tính.

Ðược Nhựt báo "La Nacion" trích thuật hôm Chúa nhựt 27 tháng 6 năm 2010, một trong những vị chủ chăn Giáo hội tại Argentina là Ðức cha Antonio Manno nói rằng trưng cầu dân ý là đường lối hợp lý hơn lá phiếu của nhà lập pháp, bởi vì nhiều dân biểu đang chịu nhiều áp lực.

Ðược biết Thượng viện Argentina sẽ thảo luận về dự luật nhìn nhận hôn phối giữa hai người đồng tính vào giữa tháng 7 năm 2010. Dự luật đã được hạ Hạ viện nước này thông qua với 126 phiếu thuận và 109 phiếu chống.

Theo Ðức cha Manno, nhiều thượng nghị sĩ chống lại dự luật nhưng chính phủ Argentina đang tạo áp lực lên họ. Nếu dự luật này được thượng viện thông qua thì Argentina sẽ là quốc gia Nam Mỹ đầu tiên nhìn nhận hôn phối của những người đồng tính.

Dự luật nhìn nhận nhiều quyền cho các cặp đồng tính về phương diện xã hội, nhưng không nói đến quyền được nhận con nuôi. Luật hiện hành không cho họ được phép nhận con nuôi.

Giáo hội tại Argentina đang chuẩn bị đưa ra lời kêu gọi tại một cuộc biểu tình được dự trù diễn ra trước trụ sở Quốc hội vào ngày 13 tháng 7 năm 2010 là ngày dự luật được trình lên thượng viện để biểu quyết.

Kể từ tháng 12 năm 2009, đã có 5 cặp đồng tính được bộ tư pháp Argentina nhìn nhận quyền được kết hôn. Tuy nhiên, nhiều cuộc hôn phối như thế đã bị hủy bỏ tại các tòa án địa phương.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page