Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha

nhắc lại tầm quan trọng

của biểu tượng Thánh Giá

 

Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha nhắc lại tầm quan trọng của biểu tượng Thánh Giá.

Madrid, Tây ban nha [Zenit 25/6/2010] - Các Ðức giám mục Tây Ban Nha nhắc lại tầm quan trọng của biểu tượng Thánh Giá.

Trong một tuyên ngôn được cho công bố vài ngày trước khi Tòa án nhân quyền âu châu cứu xét đơn kháng án của chính phủ Ý, Hội đồng Giám mục Tây ban nha khẳng định rằng đi ngược lại với những biểu tượng của những giá trị nhào nặn lịch sử và văn hóa của một dân tộc là đặt dân tộc này vào tình thế vô phương tự vệ trước những trào lưu văn hóa vốn không luôn luôn tích cực.

Tưởng cũng nên nhắc lại: hồi cuối năm 2009, do đơn kiện của một phụ nữ Ý gốc Phần Lan, tòa án nhân quyền Âu Châu có trụ sở tại Strasbourg, Pháp quốc, đã đưa ra phán quyết yêu cầu tháo gỡ Thánh giá khỏi các trường công lập tại Ý. Chính phủ Ý đã làm đơn kháng cáo và ngày 30 tháng 6 năm 2010, tòa án nhân quyền âu châu sẽ duyệt đơn này.

Trong tuyên ngôn, Ủy ban thường trực của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc trưng bày các biểu tượng tôn giáo trong các trường học. Ủy ban khẳng định rằng các biểu tượng tôn giáo nhắc nhớ về bản sắc và các giá trị của lục địa âu châu. Tuyên ngôn kêu gọi các xã hội có truyền thống kito không nên chống lại việc trưng bày các biểu tượng tôn giáo tại những nơi công cộng, nhứt là các trường học nơi trẻ em được giáo dục.

Theo tuyên ngôn của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, những xã hội có truyền thống Kitô sẽ tự mâu thuẫn với chính mình nếu loại bỏ gia sản tinh thần và văn hóa là căn cội của mình. Hành động như thế là khép lại cánh cửa của tương lai.

Kết thúc tuyên ngôn, các Ðức giám mục Tây Ban Nha khẳng định rằng "chỉ khi nào biết tôn trọng tự do tôn giáo của mỗi người cũng như truyền thống của mỗi dân tộc, Âu Châu mới có thể hy vọng rằng những mối quan hệ tốt đẹp giữa các tôn giáo và các dân tộc, giữa công lý và tự do, được phát triển".

Hiện đã có trên 10 quốc gia thành viên của Liên Âu đứng về phía chính phủ Ý để ủng hộ đơn kháng cáo chống lại phán quyết của tòa án nhân quyền Âu Châu.

Riêng Ðức cha Sigitas Tamkevius, Tổng giám mục Kaunas, chủ tịch Hội đồng giám mục Lituani, đã so sánh phán quyết của tòa án nhân quyền âu châu với chủ trương của Liên Xô. Vị Giám mục này nhắc đến "Ngọn Ðồi Thánh Giá" do các tín hữu Kitô tại nước này dựng lên để làm chứng cho đức tin và chống lại một chế độ bất công.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page