Nhiều người Mỹ tin rằng

Chúa Giêsu sẽ trở lại vào năm 2050

 

Nhiều người Mỹ tin rằng Chúa Giêsu sẽ trở lại vào năm 2050.

Washington [AP 23/6/2010] - Nhiều người Mỹ tin rằng Chúa Giêsu sẽ trở lại vào năm 2050.

Theo kết quả một cuộc thăm dò dư luận do Trung Tâm Nghiên Cứu PEW và tạp chí Smithsonian thực hiện, có 41 phần trằm người dân Mỹ chờ đợi Chúa Giêsu giáng lâm trong vòng 40 năm nữa, trong khi 46 phần trăm nói rằng chuyện đó sẽ không xảy ra.

Cuộc thăm dò cho thấy 58 phần trăm các tín hữu Tin Lành tin rằng Chúa Giêsu sẽ trở lại vào năm 2050, trong khi đó chỉ có 32 phần trăm người Công giáo tin như thế mà thôi.

Phần lớn những người được hỏi ý kiến đều nghĩ rằng một cuộc khủng bố bằng vũ khí nguyên tử nhắm vào Hoa kỳ hay một cuộc đại chiến khác sẽ xảy ra cũng vào năm 2050.

68 phần trăm những người được hỏi dưới 30 tuổi đều tiên đoán thế chiến xãy ra vào khoảng năm 2050. 72 phần trăm nói rằng cuộc khủng hoảng năng lượng trên toàn thế giới sẽ xảy ra vào năm 2050. Cũng có 31 phần trăm tin rằng một thiên thạch sẽ đụng vào trái đất.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page