Các Ðức giám mục Pakistan

phản đối vụ bắt giữ một tín hữu Kitô

 

Các Ðức giám mục Pakistan phản đối vụ bắt giữ một tín hữu Kitô.

Faisalabad, Pakistan [CWN 24/6/2010] - Các Ðức giám mục Pakistan phản đối vụ bắt giữ một tín hữu Kitô bị tố cáo vi phạm luật chống phạm thượng.

Ðược biết: ông Rehmat Masih, 73 tuổi, một tín hữu Kitô tại thành phố Faisalabad, đã bị tố cáo có những lời nói xúc phạm đến tiên tri Mahomet. Nhưng những người láng giềng của ông nói rằng đây chỉ là những cáo gian do một người hàng xóm Hồi giáo của ông đưa ra chỉ vì ganh tỵ trong chuyện làm ăn.

Các tín hữu Kitô tại Pakistan thường xuyên bị tố cáo vi phạm luật chống phạm thượng. Ðây là luật thường được người Hồi giáo xử dụng để đe dọa các tín hữu Kitô.

Ông Peter Jacob, giám đốc điều hành của Ủy ban Công lý Hòa bình thuộc Hội đồng Giám mục Pakistan nói rằng chính phủ nước này cần phải "thức dậy" và nhận lấy trách nhiệm của mình, cả về phương diện pháp lý lẫn chính trị. Theo ông, chính phủ phải giải thích tại sao luật này cho phép xách nhiễu và lạm dụng những người công dân vô tội.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Fides của bộ truyền giáo, ông Jacob nói rằng việc bắt giữ ông Masih là một vi phạm nhân quyền và là một thỉ dụ điển hình khác về việc lạm dụng luật chống phạm thượng để tấn công các nhóm tôn giáo thiểu số.

Tháng 5 năm 2010, Nghị Viện âu châu đã thông qua một nghị quyết lên án những thành tích tồi tệ của Pakistan về tự do tôn giáo và nhân quyền.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page