Sri Lanka đang cố gắng tìm kiếm

những tiếng nói cho một nền hòa bình đích thực

 

Sri Lanka đang cố gắng tìm kiếm những tiếng nói cho một nền hòa bình đích thực.

Colombo, Sri Lanka [Zenit 23/6/2010] - Caritas nói rằng Sri Lanka đang cố gắng tìm kiếm những tiếng nói cho một nền hòa bình đích thực sau cuộc xung đột kéo dài gần 30 năm.

Hồi tháng 5 năm 2009, chính phủ Sri Landa đã chiếm được lãnh thổ do các phiến quân Mãnh hổ Tamil ly khai kiểm sóat. Hành động này đã chấm dứt cuộc nội chiến.

Tuy nhiên, theo tổ chức Caritas, chính phủ phải còn nỗ lực nhiều hơn để tạo những điều kiện thuận lợi cho một nền hòa bình chân chính. Theo tổ chức này, vấn đề cấp thiết nhứt là phải tái hội nhập những người tỵ nạn, tái thiết những vùng bị tàn phá vì chiến tranh, tháo gỡ mìn bẫy và hạ giảm những mối căng thẳng giữa các cộng đồng.

Phần lớn những người tỵ nạn đã trở về nhà. Nhưng hiện vẫn còn khoảng 90 ngàn người đang sống trong các trại tỵ nạn. Các nhân viên của Caritas đang phục vụ trong các trại này nói rằng đời sống của dân chúng rất khó khăn.

Caritas là một trong rất ít tổ chức không chính phủ được làm việc trong các trại tỵ nạn.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page