Các Ðức giám mục Hoa kỳ

giải thích về hành động phá thai

 

Các Ðức giám mục Hoa kỳ giải thích về hành động phá thai.

Washington [CNS 23/6/2010] - Các Ðức giám mục Hoa kỳ giải thích về hành động trực tiếp phá thai và các hoạt động y khoa chính đáng có thể dẫn đến gián tiếp phá thai.

Trong một tuyên ngôn được cho công bố hôm 23 tháng 6 năm 2010, Ủy ban Giám mục Hoa kỳ về Giáo Lý đức tin đã phân biệt hành động trực tiếp phá thai và một hành động y khoa chính đáng dẫn đến việc phá thai gián tiếp.

Ủy ban giáo lý đức tin của Hội đồng Giám mục Hoa kỳ đưa ra tuyên ngôn trên đây để làm sáng tỏ vấn đề được các nhà đạo đức học và thần học thảo luận với nhau liên quan đến việc ra vạ tuyệt thông cho nữ tu Margaret Mary McBride là người đã quyết định cho phép tiến hành một vụ phá thai trong một bệnh viện Công giáo tại Phoenix, bang Arizona, do bà điều khiển hồi năm 2009.

Người phụ nữ xin được phá thai đang có mang vào tuần lễ thứ 11 và tính mệnh bị đe dọa vì bệnh tật. Ðược tham khảo ý kiến, nữ tu McBride đã đồng ý cho tiến hành phá thai để cứu người phụ nữ.

Hôm 14 tháng 5 năm 2010, đức cha Thomas Olmsted, Giám mục Phoenix, tuyên bố rằng nữ tu McBride tự động bị vạ tuyệt thông. Ðức cha Olmsted nói rằng trực tiếp sát hại một thai nhi luôn luôn là một hành động vô luân, bất luận xảy ra trong hoàn cảnh nào và hành động này không thể cho phép xảy ra trong bất cứ cơ sở nào tự xưng là Công giáo.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page