Một vị tướng hồi hưu nói

với các nhà lãnh đạo tôn giáo rằng

trẻ em cầm súng là một khí giới mới

 

Một vị tướng hồi hưu nói với các nhà lãnh đạo tôn giáo rằng trẻ em cầm súng là một khí giới mới.

Winnipeg, Canada [CNS 23/6/2010] - Một vị tướng hồi hưu Canada nói với các nhà lãnh đạo tôn giáo rằng trẻ em cầm súng là một thứ khí giới mới.

Phát biểu trước hơn 70 đại diện và 130 quan sát viên tại Hội nghị thượng đỉnh các tôn giáo thế giới được tổ chức tại Quebec, Canada, từ ngày 21 đến 23 tháng 6 năm 2010, tướng về hưu Romeo Dallaire, nay là thượng nghị sĩ của tỉnh Quebec nói rằng trẻ em cầm súng có thể là một thứ khí giới rất nguy hiểm.

Tướng Dallaire, người đã từng chỉ huy các lực lượng gìn giữ hòa bình trong cuộc diệt chủng tại Rwanda, cho biết đã có trên 300 ngàn trẻ em cầm súng trong hơn 30 cuộc xung đột trên khắp thế giới. Ông khẳng định: "Ðây không chỉ là một tội ác chống lại nhân loại, mà còn là một tội trọng".

Ông Dallaire cũng nói rằng trật tự thế giới cũ của thời chiến tranh lạnh đã được thay thế bằng một thứ "hổn loạn" mới.

Ông than phiền về lối suy nghĩ nong cạn của những người đề ra các chính sách hiện nay.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page