Tòa thánh kêu gọi

bảo vệ người tỵ nạn

 

Tòa thánh kêu gọi bảo vệ người tỵ nạn.

Vatican [CNS 23/6/2010] - Tòa thánh kêu gọi bảo vệ người tỵ nạn.

Phát biểu tại một phiên họp của Ủy ban điều hành của Cao Ủy Tỵ Nạn Liên hiệp quốc hôm 22 tháng 6 năm 2010, Ðức cha Silvano Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa thánh tại các tổ chức của Liên hiệp quốc ở Geneve, Thụy Sĩ, kêu gọi cộng đồng thế giới hãy thiết lập nhiều tổ chức hơn để bảo vệ con số người tỵ nạn và lánh nạn ngày càng gia tăng.

Theo Ðức cha Tomasi, các quốc gia có trách nhiệm luân lý phải đáp ứng với những nhu cầu của người tỵ nạn và loại bỏ mọi thứ thông tin chỉ tạo ra sự sợ hãi đối với các nền văn hóa khác.

Vị đại diện của Tòa thánh nói rằng "các thuyền nhân ngày nay từ Phi Châu, Á châu và các nơi khác không nên bị trả về nơi khởi hành ra đi của họ. Cũng vậy, giam giữ người tỵ nạn và người tầm trú không phải là một giải pháp.

Ðức cho Tomasi cho biết hiện con số người tỵ nạn trên khắp thế giới đã lên đến 43 triệu 3 trăm ngàn người. Ðây là con số cao nhứt kể từ thập niên 90.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page