Tuần hành bênh vực

gia đình tại Argentina

 

Tuần hành bênh vực gia đình tại Argentina.

Mendoza, Argentina [CNA 23/6/2010] - Hàng ngàn người tham gia cuộc tuần hành bênh vực gia đình tại Argentina.

Hôm 19 tháng 6 năm 2010, khoảng 15 ngàn người đã xuống đường để kêu gọi Thượng Viện Argentina bỏ phiếu bênh vực "hôn phối giữa một người nam và một người nữ".

Theo một thông cáo báo chí, được liên lạc với nhau bằng Facebook, 15 ngàn người nói trên đã tuần hành xuyên qua trung tâm thành phố Mendoza và hô những khẩu hiệu như: "chúng tôi muốn có một người cha và một người mẹ".

Ðức cha Jose Maria Arancibi, Tổng giám mục Mendoza và nhiều linh mục trong giáo phận cũng tham gia cuộc tuần hành.

Ðoàn người biểu tình đã đến trước tòa nhà quốc hội của Tỉnh để kêu gọi các thượng nghị sĩ nhìn nhận rằng "gia đình, được xây dựng trên hôn phối giữa một người nam và một người nữ, là hình thức tự nhiên trong đó con cái chào đời". Gia đình cũng là nơi đúng đắn nhứt để con cái được đón nhận, nuôi dưỡng và giáo dục".

Những người tuần hành cũng đòi hỏi luật pháp liên quan đến gia đình phải đáp ứng những nhu cầu của những người yếu kém nhứt và những người dễ bị tổn thương nhứt trong xã hội. Ðoàn người biểu tình cũng nói rằng luật pháp không nên chỉ đại diện cho quyền lợi của một nhóm nhỏ tại thủ đô Buenos Aires.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page