Các vị lãnh đạo Giáo hội tại Kenya

kêu gọi cầu nguyện cho cuộc trưng cầu dân ý

 

Các vị lãnh đạo Giáo hội tại Kenya kêu gọi cầu nguyện cho cuộc trưng cầu dân ý.

Nairobi, Kenya [CNS 22/6/2010] - Giáo hội Công giáo tại Kenya kêu gọi tổ chức một ngày cầu nguyện cho cuộc trưng cầu dân ý sắp tới.

Trong một lá thư mục vụ được đọc trong các nhà thờ trên toàn quốc trong các thánh lễ cuối tuần 19 và 20 tháng 6 năm 2010, Ðức hồng y John Njue, Tổng giám mục thủ đô Nairobi, chủ tịch Hội đồng Giám mục Kenya, đã kêu gọi dân chúng dành ngày 27 tháng 6 năm 2010 để cầu nguyện cho cuộc trưng cầu dân ý về dự thảo Hiến Pháp tại nước này.

Trong lá thư, Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Giám mục Kenya kêu gọi các tín hữu hãy tẩy chay bản dự thảo Hiến Pháp và cầu nguyện cho hòa bình từ đây cho đến ngày 4 tháng 8 năm 2010 là ngày trưng cầu dân ý.

Ðược biết các Ðức giám mục Kenya chống lại bản dự thảo Hiến Pháp bởi vì nó có chứa đựng những điều khoản mà các ngài cho là có thể dẫn tới việc hợp pháp hóa hành động phá thai và đưa luật Hồi giáo vào trong các tòa án.

Trong một tuyên ngôn được cho công bố ngày 1 tháng 5 năm 2010, các Ðức giám mục Kenya nói rằng Hiến Pháp có nhiều "sơ hở" do đó không nên được thông qua với hy vọng hão huyền là có thể tu chính sau đó.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page