Tòa thánh kêu gọi thế giới

nên có nỗ lực chung để chận đứng

nạn phạm pháp có tổ chức

 

Tòa thánh kêu gọi thế giới nên có nỗ lực chung để chận đứng nạn phạm pháp có tổ chức.

Liên hiệp quốc [CNS 22/6/2010] - Tòa thánh kêu gọi thế giới nên có nỗ lực chung để chận đứng nạn phạm pháp có tổ chức.

Trong bài phát biểu tại Ðại hội đồng Liên hiệp quốc hôm 21 tháng 6 năm 2010, Ðức cha Celestino Migliore, quan sát viên thường trực của Tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc, nói rằng tội phạm quốc tế, nhứt là ma túy và buôn người, đòi hỏi phải có sự đáp ứng chung của quốc tế.

Theo Ðức cha Migliore, không những phải lên án những người phạm tội ác, mà còn phải nhìn nhận quyền và phẩm giá của các nạn nhân cũng như các tội phạm.

Quan sát viên thường trực của Tòa thánh tại Liên hiệp quốc nhắc lại hai Thỏa ước mới đây: một là tuyên ngôn Napoli năm 2009 nhằm loại trừ nạn cướp biển và hai là Công ước Palermo năm 2000 nhằm chận đứng các tổ chức tội phạm liên quốc gia, nhứt là tệ nạn buôn người.

Ðức cha Migliore nói rằng những thỏa ước này nhìn nhận chiều kích quốc tế của các tổ chức tội phạm, do đó cũng đòi hỏi phải có một sự đáp ứng có tính cách quốc tế.

Quan sát viên thường trực của Tòa thánh tại Liên hiệp quốc cho biết: hiện trên thế giới có hàng triệu triệu người đang là nạn nhân của tệ nạn buôn người. Trong số này 70 phần trăm là phụ nữ và trẻ em, bị buôn bán với mục đích khai thác tình dục. Ngài khẳng định: "Ðây là một thực tại bi thảm và không thể tha thứ được".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page