Khám phá những icon cổ xưa nhứt

về các thánh tông đồ

 

Khám phá những icon cổ xưa nhứt về các thánh tông đồ.

Roma [AFP 22/6/2010] - Các nhà khảo cổ vừa khám phá được những Icon cổ xưa nhứt về các thánh tông đồ.

Hôm thứ Ba 22 tháng 6 năm 2010, ông Fabrizio Visconti, giám đốc công trình khảo cổ tại hang toại đạo Santa Tecla ở Roma, cho biết đã tìm thấy được những bức icon vẽ các thánh tông đồ vào thế kỷ thứ tư.

Các bức Icon vẽ các thánh Phero, Phaolo, Andre và Gioan được tìm thấy trên trần bảng của một phòng an táng tại hang toại đạo Santa Tecla. Hang toại đạo này nằm cách vương cung thánh đường thánh Phaolo ngoại thành khoảng 500 thước. Vương cung thánh đường này là một trong 4 vương cung thánh đường lớn nhứt tại Roma. Giáo hội Công giáo tin rằng thánh Phaolo đã được chôn cất tại đây.

Hang toại đạo Santa Tecla đã được xây cất theo yêu cầu của một phụ nữ thuộc một gia đình quý tộc ở Roma.

Trong một chuyến viếng thăm do Tòa thánh tổ chức, bà Barbara Mazzei, giám đốc chương trình trùng tu phòng an táng trong hang toại đạo Santa Tecla nói rằng việc khám phá những bức Icon trên đây chứng tỏ rằng các thánh tông đồ đã được tôn kính ngay từ thời Giáo hội tiên khởi.

Những bức Icon vẻ hai thánh Andre và Gioan là những tác phẩm cổ xưa nhứt. Riêng về thánh Phero, người ta chỉ tìm thấy những bức Icon có vào khoảng giữa thế kỷ thứ 4. Nhưng vị thánh này không bao giờ được vẻ riêng một mình.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page