Các Ðức giám mục Cuba hy vọng

chính phủ nước này sẽ trả tự do

cho nhiều tù nhân chính trị hơn

 

Các Ðức giám mục Cuba hy vọng chính phủ nước này sẽ trả tự do cho nhiều tù nhân chính trị hơn.

Havana [CNA 22/6/2010] - Sau chuyến viếng thăm của bộ trưởng ngoại giao Tòa thánh, các Ðức giám mục Cuba hy vọng chính phủ cộng sản nước này sẽ chóng trả tự do cho nhiều tù nhân chính trị hơn.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Reuters hôm thứ Hai 21 tháng 6 năm 2010, Ðức cha Dionisio Garcia, chủ tịch Hội đồng Giám mục Cuba nói rằng ngài hy vọng sẽ có thêm nhiều tù nhân chính trị được trả tự do.

Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Cuba tin tưởng rằng cuộc gặp gỡ giữa Ðức cha Dominique Mamberti, bộ trưởng ngoại giao Tòa thánh và chủ tịch Raul Castro hôm Chúa nhựt 20 tháng 6 năm 2010 là một nối tiếp của các cuộc đàm phán giữa chính phủ và đại diện của Giáo hội hồi giữa tháng Tư năm 2010.

Các phương tiện truyền thông Nhà nước Cuba gọi các mối quan hệ giữa Giáo hội và chính phủ là "thân thiện, tôn trọng và cải thiện" sau khi một tù nhân chính trị là ông Ariel Sigler Amaya được trả tự do và 12 tù nhân chính trị khác được di chuyển về những nhà tù địa phương để được gần gũi với gia đình hơn.

Ông Elizardo Sanchez, chủ tịch Ủy ban nhân quyền và hòa giải quốc gia Cuba nói rằng các tù nhân chính trị khác sẽ được trả tự do trong những ngày sắp tới. Theo ông, đây là một quyết định chính trị của chính phủ Cuba.

Về phần mình, bà Berta Soler, chủ tịch của Phong Trào "các bà áo trắng", tức các phụ nữ có chồng và con em đang bị giam giữ vì lý do lương tâm, nói rằng chuyến viếng thăm của bộ trưởng ngoại giao Tòa thánh rất tích cực, vì sẽ có thêm nhiều tù nhân chính trị được trả tự do.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page