Nhà nước thế tục không có nghĩa là

được tự do vi phạm tự do tôn giáo

 

Nhà nước thế tục không có nghĩa là được tự do vi phạm tự do tôn giáo.

Vatican [Zenit 21/6/2010] - Bộ trưởng ngoại giao Tòa thánh nói rằng tính thế tục đích thực không thể vi phạm tự do tôn giáo.

Ðây là một trong những điểm chính trong bài thuyết trình của Ðức cha Dominique Mamberti, bộ trưởng ngoại giao Tòa thánh, nhân dip khai mạc Tuần Lễ Xã hội Công giáo tại Cuba hồi tuần trước.

Trong bài thuyết trình với đề tài "vài nhận định về tính thế tục của Giáo hội", Ðức cha Mamberti nói rằng hai tiếng "thế tục" thường chỉ Nhà nước và đối nghịch với Giáo hội và Kitô giáo.

Nhưng theo vị đại diện của Tòa thánh, thế tục là một nguyên tắc phát xuất từ chính Kitô giáo. Thật vậy, Ðức cha Mamberti nói rằng "nếu không có Tin Mừng của Chúa Kitô, thì cũng không có sự phân biệt nền tảng giữa những gì thuộc về Thiên Chúa và những gì thuộc về Cesar, tức xã hội dân sự".

Ðức cha Mamberti giải thích rằng tính thế tục đích thực cần phải được xây dựng trên những quyền cơ bản của con người, trong đó nền tảng nhứt là quyền tự do tôn giáo vốn đặt nền tảng trên chính phẩm giá bất khả xâm phạm của con người. Do đó, tính thế tục đích thực đòi hỏi phải tôn trọng tự do tôn giáo. Nhiệm vụ của Nhà nước là phải nhìn nhận vai trò trọng tâm của tự do tôn giáo và tích cực thăng tiến tự do này.

Trong bài thuyết trình, Ðức cha Mamberti đã trích dẫn lời của Ðức thánh cha Gioan Phaolô II nhân chuyến viếng thăm Cuba dạo tháng giêng năm 1998 như sau: "Thay vì theo chủ nghĩa cực đoan hay tục hóa cực đoan, Nhà nước cần phải thăng tiến một bầu khí xã hội an bình và một luật pháp được thích nghi để mỗi người và mỗi tôn giáo đều có thể sống niềm tin của mình một cách tự do, được tỏ bày niềm tin ấy trong các lãnh vực của cuộc sống công cộng cũng như có được những phương tiện và không gian đày đủ để cóng hiến cho đời sống quốc gia những phong phú tinh thần, luân lý và dân sự của mình".

Ðược biết: bộ trưởng ngoại giao Tòa Thánh đã kết thúc chuyến viếng thăm Cuba hôm 20 tháng 6 năm 2010. Vài giờ trước khi lên đường trở về Roma, Ðức cha Mamberti đã có cuộc gặp gỡ với chủ tịch nhà nước Cuba, ông Raul Castro.

Ðức cha Mamberti đã đến Cuba nhân dịp kỷ niệm 75 thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước này và Tòa Thánh.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page