Các nhà lãnh đạo tôn giáo Nam Hàn

kêu gọi chính phủ trợ giúp

người dân đói khổ Bắc Hàn

 

Các nhà lãnh đạo tôn giáo Nam Hàn kêu gọi chính phủ trợ giúp người dân đói khổ Bắc Hàn.

Seoul, Nam Hàn [Ucanews 18/6/2010] - Các nhà lãnh đạo tôn giáo Nam Hàn kêu gọi chính phủ cho phép trợ giúp nhân đạo cho người dân đói khổ tại Bắc Hàn.

Trong một tuyên ngôn được cho công bố tại thủ đô Seoul hôm 17 tháng 6 năm 2010, 507 nhà lãnh đạo tôn giáo tại Nam Hàn nói rằng do những khó khăn kinh tế và khan hiếm thực phẩm, người dân Bắc Hàn hiện đang lâm cảnh chết đói.

Các nhà lãnh đạo tôn giáo thành viên của "Phong Trào tôn giáo liên đới vì hòa giải và hòa bình Triều tiên", yêu cầu chính phủ Nam Hàn chấm dứt chính sách bất hợp tác và ngưng viện trợ thực phẩm cho Bắc Hàn.

Kể từ khi ông Lee Myung Bak được bầu làm tổng thống Nam Hàn vào năm 2008, chính phủ nước này cấm các tổ chức dân sự, kể cả tôn giáo, không được gởi thực phẩm sang Bắc Hàn. Mọi hình thức trao đổi đều ngưng sau khi chính phủ Nam Hàn tố cáo Bắc Hàn bắn hạ tàu chiến Cheonan của mình ngày 26 tháng 3 năm 2010. Ðáp lại, Bắc Hàn cũng đe dọa tấn công Nam Hàn.

Các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Nam Hàn kêu gọi hai vị nguyên thủ quốc gia hãy mở cuộc họp thượng đỉnh để khai thông tình trạng bế tắc hiện nay.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page