Sứ điệp hòa giải của

Ðức thượng phụ Chính thống Serbia

 

Sứ điệp hòa giải của Ðức thượng phụ Chính thống Serbia.

Pec, Serbia [AFP 18/6/2010] - Ðức thượng phụ Chính thống Serbia kêu gọi hòa giải giữa người Albani và người Serbia tại Kosovo.

Hôm thứ Sáu 18 tháng 6 năm 2010, đức Irinej, tân Thượng phụ Giáo hội Chính thống Serbia, đã kêu gọi hòa giải giữa người Albani và người Serbia tại Kosovo.

Ðức thượng phụ Irinej đã đưa ra lời kêu gọi trên đây nhân dịp viếng thăm thành phố Pec, miền Tây Bắc Kosovo. Ðây là chuyến viếng thăm mục vụ đầu tiên của Ðức thượng phụ kể từ khi nhậm chức.

Phát biểu trước các ký giả, Ðức thượng phụ Irinej nói rằng dân chúng thuộc hai sắc tộc này đã chung sống với nhau và gần gũi với nhau từ hằng bao thế kỷ qua; họ chia sẻ cùng một ngôn ngữ và một cách sống chung.

Thành phố Pec được xem là cái nôi của Giáo hội Chính thống Serbia. Nhà lãnh đạo của Giáo hội Chính thống tại Serbia cầu mong rằng hai sắc tộc Albani và Serbia luôn sống chung hài hòa trong tình yêu thương và chấp nhận nhau.

Ðức Irinej đã chính thức nhậm chức Thượng phụ tại thủ đô Belgrade hồi tháng Giêng năm 2010. Theo dự trù, phần thứ hai của nghi thức nhậm chức của vị Thượng phụ này sẽ được cử hành tại Pec vào ngày 3 tháng 10 năm 2010.

Chính quyền Kosovo đã đồng ý cho Ðức thượng phụ thực hiện chuyến viếng thăm tại Pec. Một phát ngôn viên của cảnh sát tại Kosovo nói rằng Ðức thượng phụ đã cùng với hai viên chức chính phủ Serbia đến Pec một cách âm thầm.

Ðức thượng phụ Irinej, năm nay 80 tuổi, được mô tả là một người trung dung. Ngài được bầu lên kế vị Ðức thượng phụ Pavle, qua đời hồi tháng 11 năm 2009.

Serbia vẫn xem Kosovo như chiếc nôi của lịch sử và văn hóa của mình, cho nên chống lại viếc Kosovo tuyên bố độc lập. Tòa Án Quốc Tế đã công nhận nền độc lập của nước này và hiện nay cũng đã có 69 quốc gia trên thế giới nhìn nhận việc Kosovo tuyên bố độc lập.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page