Ðức thánh cha kêu gọi tái lập hòa bình

và an ninh cho Kirgyzstan

 

Ðức thánh cha kêu gọi tái lập hòa bình và an ninh cho Kirgyzstan.

Vatican [AFP 20/6/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI kêu gọi tái lập hòa bình và an ninh cho Kyrgyzstan.

Sau buổi đọc Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhựt 20 tháng 6 năm 2010, Ðức thánh cha đã đưa ra lời kêu gọi khẩn thiết hãy mau chóng tái lập hòa bình và an ninh cho miền Nam Kyrgyzstan là nơi đang diễn ra những cuộc bạo động giữa các chủng tộc trong những ngày vừa qua, khiến cho hàng trăm người bị thiệt mạng và hàng ngàn người phải đi lánh nạn.

Ðức thánh cha nói: "Với cha mẹ của các nạn nhân và những người đang đau khổ vì thảm trạng này, tôi bày tỏ sự gần gũi đày cảm xúc của tôi và bảo đảm với họ về lời cầu nguyện của tôi".

Ðức thánh cha khuyên tất cả các cộng đồng sắc tộc tại Kyrgyzstan hãy từ bỏ mọi thái độ khiêu khích hay bạo động.

Hôm Chúa nhựt 20 tháng 6 năm 2010, quân đội Kyrgyzstan đã bắt đầu tháo gỡ các hàng rào ngăn cản dân chúng đến các khu của người Uzbek là những nơi đã bị tàn phá trong các cuộc bạo động hồi tuần qua tại Och, thành phố lớn thứ hai của Kyrgyzstan.

Trong lời kêu gọi, Ðức thánh cha cũng xin cộng đồng thế giới hãy can thiệp hầu viện trợ nhân đạo có thể được nhanh chóng chuyển đến những vùng bị thiệt hại.

Ðức thánh cha cũng nhắc lại rằng hôm Chúa Nhựt 20 tháng 6 năm 2010 là ngày Thế Giới Tỵ Nạn. Nhân dịp này, ngài kêu gọi quan tâm đến những vấn đề của những người bị buộc phải rời bỏ quê hương, gia đình và phải đến những vùng đất hoàn toàn xa lạ. Ngài nói rằng người tỵ nạn mong được đón tiếp và phẩm giá cũng như những quyền cơ bản của họ được nhìn nhận hầu có thể góp phần xây dựng những xã hội đón tiếp họ.

Ðức thánh cha cầu mong có sự tôn trọng hổ tương giữa người tỵ nạn và các nước đón nhận họ.

Hiện nay Uzbekistan đang đón tiếp nhiều người tỵ nạn từ Kyrgyzstan.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page