Ðức Thánh Cha kêu gọi

các Giám Mục Brazil

 

Ðức Thánh Cha kêu gọi các Giám Mục Brazil.

Vatican (SD 19-6-2010) - Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 khích lệ các Giám Mục Brazil chu toàn 3 nghĩa vụ thánh hóa, giáo huấn và cai quản dân Chúa, và nêu gương cho đoàn chiên bằng đời sống bản thân thánh thiện.

Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm 19 tháng 6 năm 2010, dành cho các Giám Mục thuộc miền Ðông 2 trong Hội Ðồng Giám Mục Brazil. Ðây là 1 trong 13 đoàn Giám Mục Brazil về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm Tòa Thánh kể từ năm 2009.

Trong bài huấn dụ Ðức Thánh Cha, nói: "Trong tư cách là những bậc thầy và tiến sĩ đức tin, anh em hãy can đảm chu toàn sứ vụ giảng dạy chân lý cần phải tin và sống, trình bày chân lý này một cách chính thức. Và anh em hãy giúp các tín hữu của mình khám phá niềm vui đức tin, niềm vui vì được Thiên Chúa đích thân yêu thương..

Ðức Thánh Cha khuyến khích các Giám Mục Brazil làm sao để phụng vụ thực sự là một cuộc biểu lộ mầu nhiệm, và hoạt động này diễn tả chính bản chất chân thực của Giáo Hội, là phụng thờ Thiên Chúa nhờ Ðức Kitô trong Chúa Thánh Linh. Anh em hãy nỗ lực làm sao để các tín hữu có thể tham dự thánh lễ của Chúa, nhất là vào Chúa nhất. Anh em hãy thiết lập những nơi và cơ hội cầu nguyện, trong đó conngười có thể gặp gỡ và cảm nguyện sinh động về Chúa Giêsu, trong thinh lặng, trong sự lắng nghe Chúa nói, trong sự cầu nguyện cá nhân và cộng đoàn".

Ðức Thánh Cha nói thêm rằng công việc cai quản của Giám Mục sẽ hiệu quả hơn nếu ngài có uy tín về luân lý, một uy tín phát xuất từ đời sống thánh thiện. Uy tín đó cũng giúp chuẩn bị các tâm trí đón nhận Tin Mừng được rao giảng trong Giáo Hội, cũng như chấp nhận các qui luật do Giáo Hội thiết định để mưu ích cho dân Chúa (SD 19-6-2010).

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page