Ðức thượng phụ Sfeir, Liban

kêu gọi chận đứng

việc các tín hữu Kitô bỏ nước ra đi

 

Ðức thượng phụ Sfeir, Liban, kêu gọi chận đứng việc các tín hữu Kitô bỏ nước ra đi.

Beirut, Liban [Asianews 17/6/2010] - Ðức hồng y Thượng phụ Công giáo Maronit Liban kêu gọi chận đứng việc các tín hữu Kitô bỏ nước ra đi.

Ðức hồng y Nasrallah Sfeir, Thượng phụ Công giáo Maronit Liban, đã nêu lên vấn đề này trong cuộc gặp gỡ với tổng thống Pháp, ông Nicolas Sarkozy tại Paris hôm thứ Tư 16 tháng 6 năm 2010.

Ðức hồng y Sfeir nói rằng con số tín hữu kito tại Liban và Trung Ðông ngày càng giảm sút vì cuộc xung đột, những căng thẳng trong vùng cũng như cuộc khủng hoảng kinh tế khiến cho nhiều người muốn bỏ nước ra đi để tìm một tương lai sáng sủa hơn.

Về phần mình, tổng thống Pháp cũng nhìn nhận rằng sự hiện diện của các tín hữu Kitô tại Trung đông bảo đảm cho tinh thần khoan nhượng trong vùng này.

Trong một cuộc họp báo sau cuộc hội kiến với tổng thống Sarkozy, Ðức thượng phụ Maronit Liban nói rằng cần phải chận đứng tình trạng giới trẻ Kitô bỏ nước ra đi.

Tình hình hiện nay của Liban cũng là một đề tài được Ðức hồng y Sfeir đề cập đến trong chuyến viếng thăm Paris. Ngài nhấn mạnh đến tầm quan trọng của an ninh tại nước này. Hiện nay phong trào Hizbollah vẫn được võ trang cũng như có chiến lược và những tham vọng riêng của họ. Mặc dù các đảng trong chính phủ liên hiệp chỉ muốn quốc gia có một quân đội duy nhứt, Hizbollah lại đòi hỏi phải có quân đội riêng để đề phòng những cuộc tấn công của Israel. Tuy nhiên, theo Ðức hồng y Sfeir, đa số dân chúng không muốn thấy có hai quân đội như thế.

Mối quan hệ giữa Liban và Syria là cũng là một vấn đề được Ðức hồng y Sfeir quan tâm nhiều nhứt. Trong cuộc gặp gỡ với các thành viên của Ủy ban ngoại giao của Quốc hội Pháp, Ðức hồng y nói rằng Liban muốn có những quan hệ tốt với mọi nước láng giềng, nhứt là Syria, nước láng giềng gần nhứt. Nhưng ngài nói rằng các quan hệ đã không luôn luôn diễn ra như mong đợi.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page