Túc cầu là một cơ hội

truyền giáo vĩ đại

 

Túc cầu là một cơ hội truyền giáo vĩ đại.

Santiago, Chile [CNA 17/6/2010] - Các Ðức giám mục Chile tin rằng túc cầu là một cơ hội truyền giáo vĩ đại.

Các Ðức giám mục Chile vừa cho công bố một lá thư kêu gọi đề cao tinh thần thể thao và truyền giáo trong mùa World Cup 2010 này.

Nhận định về lá thư này, một vị Giám mục phụ tá là Ðức cha Cristian Contreras nói rằng tuyệt đại đa số các cầu thủ là những người có tôn giáo và họ có một cơ hội rất lớn để truyền giáo.

Trước trận đấu giữa Chile và Honduras, Ðức cha Contreras ghi nhận rằng nhiều cầu thủ làm dấu thánh giá khi vừa vào sân đấu cũng như khi ghi được một bàn thắng. Theo Ðức cha Contreras, đây là những cử chỉ truyền giáo cao độ.

Ngài đề nghị Giáo hội nên thiết lập một tác vụ mục vụ đặc biệt bên cạnh các cầu thủ và các huấn luyện viên. Ðức cha Contreras nói rằng thể thao, cách riêng bóng đá, góp phần rất nhiều vào việc phát triển toàn diện con người. Ngài nói rằng mọi chủng sinh và linh mục nên tham gia vào một môn thể thao, ngay cả đi xe đạp như trường hợp ngài.

Tuy nhiên, vị Giám mục này cũng cảnh cáo những người hâm mộ bóng đá đừng quá tôn thờ đội tuyển của mình. Ủng hộ một đội tuyển là điều tốt, nhưng bạo động là điều không thể chấp nhận được.

Về phần mình, một số Giám mục Ðức cũng ủng hộ đội nhà không kém. Trên trang mạng của Hội đồng Giám mục Ðức, một số Giám mục tin tưởng rằng đội tuyển Ðức sẽ làm chủ sân cỏ trong mùa World Cup này.

Tuy nhiên, các vị cũng cầu mong rằng World Cup này sẽ mang lại nhiều thành quả cho công cuộc phát triển tại Nam Phi.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page