Các Ðức giám mục Ái Nhĩ Lan

yêu cầu quốc hội xét lại việc nhìn nhận

hôn phối của những người đồng tính

 

Các Ðức giám mục Ái Nhĩ Lan yêu cầu quốc hội xét lại việc nhìn nhận hôn phối của những người đồng tính.

Dublin, Ái Nhĩ Lan [CWN 17/6/2010] - Các Ðức giám mục Ái Nhĩ Lan kêu gọi quốc hội nước này xét lại việc nhìn nhận hôn phối của những người đồng tính.

Các vị chủ chăn Giáo hội Ái Nhĩ Lan vừa đưa ra một tuyên ngôn kêu gọi các nhà lập pháp nước này đừng thông qua dự luật nhìn nhận hôn phối của người đồng tính.

Các Ðức giám mục Ái Nhĩ Lan khẳng định rằng chỉ có hôn phối giữa một người nam và một người nữ mới là nền tảng cần thiết cho trật tự xã hội và bảo đảm phúc lợi cho dân tộc và đất nước. Nhìn nhận hôn phối của người đồng tính là điều không phù hợp với quan niệm truyền thống trên đây.

Các ngài yêu cầu hãy tôn trọng Hiến pháp vốn bảo đảm rằng chính phủ quan tâm một cách đặc biệt đến định chế Hôn Nhân trên đó gia đình được xây dựng.

Các vị chủ chăn Giáo hội tại Ái Nhĩ Lan yêu cầu quốc hội thu chính dự luật để bảo vệ quyền lương tâm của những cá nhân nào tranh đấu cho trật tự luân lý khách quan, giáo huấn của Tin Mừng và sự tự trị của các Giáo hội.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page