Giáo hội Công giáo tại Kyrgyzstan

cứu trợ người tỵ nạn

 

Giáo hội Công giáo tại Kyrgyzstan cứu trợ người tỵ nạn.

Bishkek, Kyrgyzstan [Fides 16/6/2010] - Giáo hội Công giáo tại Kyrgyzstan cứu trợ người tỵ nạn.

Theo tin của hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền Giáo, Ðức cha Nikolaus Messmer, Dòng Tên, Giám quản Tông tòa tại Kyrgyzstan cho biết: tình hình hiện nay xem ra yên ổn. Hôm 16 tháng 6 năm 2010 là ngày toàn quốc để tang cho các nạn nhân bị sát hại trong cuộc xung đột chủng tộc. Hàng ngàn người đã tập trung tại quảng trường chính của thủ đô Bishkek để tưởng niệm những người bị sát hại. Dân chúng vẫn còn lo sợ vì những cuộc bạo động khác có thể xảy ra.

Ðức giám quản Tông tòa Kyrgyzstan cho biết thêm là đối với phần lớn dân chúng Hồi giáo hiện nay, điều quan trọng là phải tưởng nhớ và cầu nguyện cho người chết.

Những cuộc đụng độ giữa hai sắc tộc Kyrgyz và Uzbek trong những ngày vừa qua đã làm cho 170 người thiệt mạng và nhiều người phải đi lánh nạn. Hiện nay những thành phố bị thiệt hại nặng nhứt không có điện, gaz, nước uống và thực phẩm.

Ðức cha Messmer nói rằng hiện vẫn chưa nắm vững tình hình tại hai thành phố Osh và Jalalabad. Người ta vẫn chưa biết rõ con số người bị thiệt mạng tại hai thành phố địa đầu này. Vì sợ hãi, những người thuộc sắc tộc Uzbek thà chăm sóc người bị thương tại nhà hơn là đưa đến bệnh viện; họ cũng chôn cất người chết một cách lén lút.

Nhiều người đã xin các tổ chức của Giáo hội Công giáo giúp đỡ và che chở.

Tại Kyrgyzstan, với dân số khoảng 5 triệu người, chỉ có khoảng 500 người theo Công giáo, được chăm sóc mục vụ bởi 6 linh mục, 6 tu sĩ và 4 nữ tu tại 19 nhà thờ và 3 giáo xứ.

Sau khi các cửa tiệm trong các thành phố bị tấn công, chính phủ đã xin các Giáo hội Kitô tại đây trợ giúp nhân đạo.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Fides, Ðức giám quản Tông tòa Kyrgyzstan nói rằng cộng đồng Công giáo đã đáp trả một cách quảng đại. Các tín hữu Công giáo là những người đầu tiên đã gởi đồ cứu trợ đến những nơi bị thiệt hại cách thủ đô đến 6, 7 trăm cây số.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page