Ðức thánh cha sẽ viếng thăm

Sulmona, miền Trung Ý

 

Ðức thánh cha sẽ viếng thăm Sulmona, miền Trung Ý.

Roma [CWN 17/6/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI sẽ viếng thăm Sulmona, miền Trung Ý.

Hôm thứ Năm 17 tháng 6 năm 2010, Phòng Báo Chí Tòa thánh loan báo rằng Ðức thánh cha sẽ viếng thăm mục vụ Sulmona, một thành phố nhỏ tại miền Trung Ý vào ngày 4 tháng 7 năm 2010.

Theo chương trình, sau một thánh lễ ngoài trời và đọc Kinh Truyền Tin, Ðức thánh cha sẽ nói chuyện với giới trẻ và tôn kính di hài của hai vị thánh trong tầng hầm của nhà thờ chính tòa thành phố này.

Thánh Pamphilus, được kính nhớ vào ngày 28 tháng 4, là Giám mục tại Corfinio và qua đời vào khoảng năm 700.

Vị thánh thứ hai mà Ðức thánh cha sẽ kính viếng di hài là thánh Phero Celestino, tức Giáo hoàng Celestino V. Thánh nhân được kính nhớ vào ngày 19 tháng 5. Là một ẩn tu, thánh nhân đã được bầu làm Giáo hoàng năm 1294 sau một mật nghị kéo dài 2 năm. Nhưng năm tháng sau đó, thánh nhân từ chức và sau nhiều tháng lẫn trốn trong rừng, ngài đã bị người kế vị bắt giam.

Dạo tháng 8 năm 2009, Ðức hồng y Tarcisio Bertone, Quốc vụ khanh Tòa thánh, đã đến Sulmona để khai mạc Năm thánh Celestino nhân dịp kỷ niệm 800 năm ngày sinh của thánh nhân.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page