Người Hồi giáo tại Bosnia

chống lại việc dựng tượng

Ðức Gioan Phaolo II tại Sarajevo

 

Người Hồi giáo tại Bosnia chống lại việc dựng tượng Ðức Gioan Phaolo II tại Sarajevo.

Sarajevo [AFP 16/6/2010] - Người Hồi giáo tại Bosnia chống lại việc dựng tượng của Ðức Gioan Phaolo II tại Sarajevo.

Hôm thứ Tư 16 tháng 6 năm 2010, báo chí tại Bosnia nói đến làn sóng chống đối của người Hồi giáo trước dự án dựng tượng của Ðức Gioan Phaolo II tại Sarajevo.

Theo nhựt báo Dnevni, trong một cuộc gặp gỡ tại tòa thị chính Sarajevo hôm thứ Hai 14 tháng 6 năm 2010, nhiều người Hồi giáo đã lên tiếng chống lại việc dựng một bức tượng của đức Gioan Phaolo II trước nhà thờ chính tòa của thành phố.

Báo này khẳng định rằng một giáo trưởng Hồi giáo đã gọi dự án này là một hành động khiêu khích. Một người khác còn đe dọa sẽ phá hủy bức tượng.

Về phần mình, ông Franjo Topic, chủ tịch của Napredak, hiệp hội văn hóa quan trọng nhứt của người Công giáo Croat, nói rằng ông không thể hiểu được tại sao dựng một bức tượng để tưởng nhớ đức giáo hoàng Gioan Phaolo II lại gây phiền toái như thế, vì vị Giáo hoàng này đã làm không biết bao nhiêu điều tốt cho Giáo hội Công giáo Bosnia và mọi người công dân Bosnia Herzegovina.

Ông Topic nhắc lại rằng đức Gioan Phaolo II đã công khai nói về Bosnia 263 lần. Ông nói rằng sự phản đối của người Hồi giáo là một cuộc tấn công vào Giáo hội Công giáo cũng như sự sống chung và tính đa chủng của thành phố Sarajevo mà cả thể giới đều ca ngợi".

Ông Topic nói rằng ông tin chắc là đa số người dân Sarajevo đều ủng hộ việc dựng tượng của Ðức Gioan Phaolo II.

Tưởng cũng nên nhắc lại: năm 2007, chính quyền thị xã đã cho phép tạc tượng của đức Gioan Phaolo II. Năm 1997, khi viếng thăm Sarajevo, từ tiền đường nhà thờ chính tòa, vị Giáo hoàng này đã chào mừng dân cư thủ đô Bosnia.

Ðược xem như biểu tượng của sự sống chung giữa các sắc tộc trong một quốc gia gồm có người Hồi giáo, người Serbia theo Chính thống và người Croat theo Công giáo, thành phố Sarajevo đã trở thành thành phố gồm đa số người Hồi giáo kể từ cuộc chiến từ năm 1992 đến năm 1995.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page