Caritas báo động về thảm kịch

nhân đạo tại Sahel, Phi châu

 

Caritas báo động về thảm kịch nhân đạo tại Sahel, Phi châu.

Vatican [AFP 16/6/2010] - Caritas báo động về thảm kịch nhân đạo tại Sahel, Phi Châu.

Hôm thứ Tư 16 tháng 6 năm 2010, Caritas Quốc Tế nói rằng vùng Sahel, Phi Châu, đang trải qua một thảm kịch nhân đạo thực sự: hiện có ít nhứt 10 triệu người đang thiếu lương thực.

Trong một thông cáo, Cơ quan Caritas Quốc Tế của Giáo hội Công giáo cho biết: Vùng Sahel, Tây Phi Châu, sẽ phải trải qua một thảm kịch nhân đạo thực sự nếu cộng đồng thế giới không can thiệp để chống lại cuộc khủng hoảng lương thực.

Theo Caritas quốc tế, có ít nhứt 10 triệu người trong vùng này đang lâm cảnh đói khổ. Riêng tại Niger, có đến 8 triệu người đang bị đói. Tình trạng thiếu lương thực có thể lan đến Tchad, Mali và Burkina Faso.

Cuộc khủng hoảng lương thực gia tăng vì mưa không đều, các mùa gặt không đủ, giá lương thực gia tăng và nạn nghèo đói kinh niên trong vùng. Ðể đương đầu với tình trạng này, nhiều gia đình đã phải đi đến những biện pháp cuối cùng như bán gia súc hay tài sản, ăn cây cỏ dại, không cho con đi học hay bỏ đi đến những vùng khác.

Cơ quan Caritas Quốc tế nói rằng Niger đã không nhận được 50 triệu mỹ kim viện trợ. Cộng đồng thế giới hứa gởi 85 ngàn tấn lương thực, nhưng nước này chỉ nhận được không tới 50 ngàn tấn. Riêng hệ thống y tế công cộng tại nước này có nguy cơ sụp đổ.

Theo cơ quan này, trong cuộc khủng hoảng này, sự sống còn của trẻ em đang bị đe dọa. Gần 4 trăm ngàn trẻ em đang bị thiếu dinh dưỡng trầm trọng và trên 1 triệu em đang bị suy dinh dưỡng.

Theo ông Raymond Yoro, tổng thư ký của Caritas tại Niger, nước này đã bắt đầu lâm vào tình trạng thiếu lương thực từ năm 2005. Nếu viện trợ đến quá trễ, nhiều người sẽ bị thiệt mạng.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page