Tòa thánh ca ngợi cuộc đối thoại

với nhà nước cộng sản Cuba

về vấn đề tù nhân chính trị

 

Tòa thánh ca ngợi cuộc đối thoại với nhà nước cộng sản Cuba về vấn đề tù nhân chính trị.

Havana [AFP 16/6/2010] - Tòa thánh ca ngợi cuộc đối thoại của Giáo hội Công giáo Cuba và Nhà nước cộng sản về vấn đề tù nhân chính trị.

Hôm thứ Tư 16 tháng 6 năm 2010, trong một cuộc họp báo với sự có mặt của bộ trưởng ngoại giao Cuba, ông Bruno Rodriguez, Ðức cha Dominique Mamberti, bộ trưởng ngoại giao Tòa thánh, đã ca ngợi những thành quả đầu tiên của cuộc đối thoại chưa từng có giữa Giáo hội tại Cuba và chính phủ nước này hồi tháng 5 năm 2010. Nhờ cuộc thương thảo này, nhà nước cộng sản Cuba đã cho di chuyển một số tù nhân chính trị về quê quán để được gần gũi với thân nhân và nhứt là phóng thích một tù nhân chính trị.

Ðức cha Mamberti nói rằng một trong những mục tiêu hàng đầu của Tòa thánh là cổ võ cuộc đối thoại giữa các Giáo hội địa phương và chính quyền tại các nước. Bộ trưởng ngoại giao Tòa thánh tin tưởng rằng chuyến viếng thăm Cuba của ngài giúp củng cố cuộc đối thoại giữa Giáo hội và nhà nước tại đây.

Trong cuộc họp báo, cũng như bộ trưởng ngoại giao Cuba, Ðức cha Mamberti không xử dụng từ "tù nhân" khi nhắc đến những nhà bất đồng chính kiến bị chính phủ cộng sản Cuba giam giữ.

Bộ trưởng ngoại giao Cuba nói rằng chuyến viếng thăm Cuba của đức cha Mamberti diễn ra vào một thời khắc thuận tiện. Giáo hội Công giáo tại Cuba và chính phủ nước này, vốn là một nhà nước thế tục, đã có những cuộc trao đổi sâu xa và có tính xây dựng.

Ðánh giá cao vai trò xây dựng của Giáo hội, bộ trưởng ngoại giao Cuba cầu mong rằng những trao đổi hữu ích được tiếp tục trong tinh thần tôn trọng Hiến pháp và luật pháp Cuba.

Ðược biết bộ trưởng ngoại giao Tòa thánh đến Cuba nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Tòa thánh và Cuba, đồng thời cũng để tham dự Tuần lễ xã hội Công giáo tại nước này.

Ông Ariel Sigler, bị kết án 20 năm tù hồi năm 2003, là tù nhân chính trị đầu tiên được trả tự do nhờ trung gian của Giáo hội và là người thứ hai được trả tự do kể từ khi ông Raul Castro chính thức lên kế vị anh mình là Fidel Castro hồi tháng 2 năm 2008.

Theo dự trù, vào tuần tới, Ðức hồng y Francis George, chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa kỳ cũng sẽ viếng thăm Cuba.

Ðức cha Dionisio Garcia, Tổng giám mục Santiago de Cuba, chủ tịch Hội đồng Giám mục Cuba cho biết chuyến viếng thăm của Ðức hồng y George trong hai ngày 23 và 24 tháng 6 năm 2010 là để đáp trả lại chuyến viếng thăm Hoa kỳ của ngài hồi tháng 4 năm 2010.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page