Sứ thần Tòa thánh tại Kyrgyzstan

nhận định về tình hình tại nước này

 

Sứ thần Tòa thánh tại Kyrgyzstan nhận định về tình hình tại nước này.

Vatican [CNS 15/6/2010] - Ðức sứ thần Tòa thánh tại Kyrgysztan nói rằng tình hình tại nước này là một "thảm họa tuyệt đối về nhân đạo".

Trong một bài phỏng vấn trên đài phát thanh Vatican hôm 15 tháng 6 năm 2010, Ðức cha Miguel Maury Buendia, Sứ thần Tòa thánh tại hai nươc Kyrgyzstan và Kazakhstan mô tả tình hình tại Kyrgyzstan là "hổn loạn" vì sự gia tăng bạo động chủng tộc khiến cho ngày càng có nhiều người phải lên đường đi lánh nạn.

Ðức cha Buendia cho biết: Osh là là thành phố đang trải qua một thảm họa về nhân đạo.

Theo Ðức sứ thần Tòa thánh, không thể đếm hết con số những người bị thương bởi vì người Uzbeks sợ đến bệnh viện.

Ðức cha Buendia nói đến hàng chục người bị giết chết tại Osh. Tính cho đến ngày 13 tháng 6 năm 2010, có khoảng 47 người chết tại thành phố Jalal Abad.

Có hai linh mục Dòng Tên phụ trách thành phố này. Hôm 15 tháng 6 năm 2010, các viên chức chính phủ nói đã có 175 người chết, nhưng các viên chức địa phương thì cho rằng con số người chết có thể cao hơn, bởi vì theo truyền thống, người Hồi giáo chôn cất người chết nội trong ngày khi họ vừa qua đời.

Một số báo chí nói đến những mồ tập thể tại Osh và Jalal Abad.

Cao Ủy tỵ nạn Liên Hiệp quốc cho biết sẽ bắt đầu lập cầu không vận tại Uzbekistan để đón tiếp hàng chục ngàn người tỵ nạn tại Uzbek.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page