Các nhóm ấn giáo cực đoan

tấn công các tín hữu Kitô

tại bang Orissa, Ấn độ

 

Các nhóm ấn giáo cực đoan tấn công các tín hữu Kitô tại bang Orissa, Ấn độ.

Orissa, Ấn độ [Ucanews 14/6/2010] - Các nhóm ấn giáo cực đoan lại mở những cuộc tấn công mới nhắm vào các tín hữu Kitô tại bang Orissa, Ấn độ.

Các linh mục cho hãng thông tấn Công giáo Ucanews biết: trong tuần qua, những phần tử ấn giáo cực đoan đã tấn công các tín hữu Kitô tại hai nơi khác nhau trong bang Orissa.

Cha Alphonse Toppo, Tổng đại diện của Giáo phận Sambalpur, nói: "Chúng tôi không thể ngay cả cầu nguyện, họp nhau và ăn uống chung với nhau".

Ðức cha Sarat Chandra Nayak, Giám mục giáo phận Berhampur cũng lên án các cuộc tấn công. Ngài nói rằng khủng bố dân chúng là một hành động không thể chấp nhận được. Ngài yêu cầu chính phủ phải có những biện pháp thích đáng.

Ðược biết: hôm 9 tháng 6 năm 2010, một nhóm ấn giáo cực đoan đã đánh đập 3 vị Mục sư Tin lành sau một buổi cử hành tại quận Deogarh. Ông Biranchi Kispata và vợ ông, cả hai vừa mới gia nhập Kitô giáo, đã tổ chức một buổi lễ tạ ơn vì đứa con mới lành bệnh. Nhưng cảnh sát đã đến và bắt giữ các vị mục sư. Hai vị mục sư chỉ được trả tự do sau khi giải thích lý do tại sao mình thăm viếng cặp vợ chồng này. Các vị cho biết không muốn làm đơn tố cáo những kẻ tấn công. Cặp vợ chồng nói trên cũng nói rằng họ tha thứ cho những kẻ tấn công.

Trước đó vào ngày 7 tháng 6 năm 2010, một nhóm ấn giáo cực đoan khác cũng đã tấn công một tín hữu Kitô gốc tiện dân đã trở lại Kitô giáo cách đây 4 năm. Họ đã đốt quyển Kinh Thánh của ông.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page