Các Giám mục Linh mục và Tu sĩ

tại Colombia đang bị đe dọa

 

Các Giám mục, Linh mục và Tu sĩ tại Colombia đang bị đe dọa.

Bogota, Colombia [Zenit 14/6/2010] - Các giám mục, linh mục, tu sĩ và các tổ chức bênh vực nhân quyền tại Colombia đang bị đe dọa.

Theo hãng thông tấn Fides của Bộ truyền giáo, Ðức cha Jairo Jaramillo Monsalve, Giám mục giáo phận Santa Rosa de Osos và Hội đồng Giám mục Colombia đã cho phổ biến một thông cáo trong đó các ngài mạnh mẽ lên án việc nổ bom tại Tòa giám mục Santa Rosa de Osos.

Sáng ngày 10 tháng 6 năm 2010, một trái bom đã phát nổ trước Tòa giám mục Santa Rosa, khiến cho một phần của mặt tiền bị hư hại. Trong thông cáo, các Ðức giám mục Colombia lên án những hành động mà các ngài xem như một cuộc tấn công trực tiếp nhắm vào Giáo hội.

Trong thông cáo, các Ðức giám mục Colombia cũng nhấn mạnh rằng các linh mục giáo phận Santa Rosa de Osos cương quyết khước từ mọi thể hiện bạo động vốn đi ngược lại với những nỗ lực thực hiện hòa bình, tôn trọng và đối thoại.

Riêng Ðức cha Camillo Fernando Castrellon Pizano, Giám mục giáo phận Barrancabermeja, miền trung Colombia, cũng đưa ra một thông cáo sau khi Cơ quan cứu trợ của Dòng Tên và các tổ chức bênh vực nhân quyền bị đe dọa. Trong thông cáo, Ðức cha Pizano trích dẫn một số giáo huấn của đức Gioan Phaolo II để khẳng định tính bất khả di xâm phạm của những quyền con người cũng như lên án bạo động.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page