Một vị Hồng y người Ý kêu gọi

đương đầu với thách đố của Hồi giáo

 

Một vị Hồng y người Ý kêu gọi đương đầu với thách đố của Hồi giáo.

Milano [CWN 14/6/2010] - Một vị Hồng y người Ý kêu gọi đương đầu với thách đố của Hồi giáo.

Trong thánh lễ an táng Ðức cha Luigi Padovese, đại diện Tông tòa Anatolie, Thổ Nhĩ Kỳ, Ðức hồng y Dionigi Tettamanzi nói rằng cái chết của vị Giám mục này là một nhắc nhở về những nguy hiểm mà các tín hữu Kitô tại Thổ Nhĩ Kỳ cũng như tại Âu Châu đang gặp phải. Ngài kêu gọi người Công giáo Ý phải biết lắng nghe tiếng kêu hay đúng hơn lời than vãn từ Thổ Nhĩ Kỳ sau cái chết của Ðức cha Padovese.

Kẻ sát hại Ðức cha Padovese hiện đang bị các nhân viên an ninh Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ. Sau khi hạ sát vị Giám mục, người này đã hô lớn "Allah Akbar" [Thượng Ðế vĩ đại]: điều này cho phép tin rằng cuộc thảm sát Ðức cha Padovese do những người Hồi giáo cực đoan chủ mưu.

Trong khi các tín hữu Kitô tại Thổ Nhĩ Kỳ phải lo sợ trước làn sóng Hồi giáo cực đoan, Ðức hồng y Tettamanzi kêu gọi người Công giáo Ý cũng hãy đương đầu với cùng một thách đố, bằng cách ngày càng ý thức về bản sắc Kitô của mình cũng như làm chứng khắp nơi và mọi lúc mà không sợ hãi.

Cũng trong chiều hướng ấy, một vị Giám mục tại Tây Ban Nha cương quyết không để cho người Hồi giáo được thờ phượng tại nhà thờ chính tòa giáo phận của ngài.

Ðức cha Demetrio Fernandez Gonzalez, Giám mục Cordoba, miền nam Tây Ban Nha, nói rằng ngài sẽ không bao giờ cho phép người Hồi giáo được xử dụng nhà thờ chính tòa của giáo phận để cử hành thờ phượng. Nhà thờ chính tòa này trước đây là một đền thờ Hồi giáo và đền thờ Hồi giáo này lại được xây cất ngay trên nền một nhà thờ Công giáo.

Theo Ðức cha Gonzalez, chia sẻ nhà thờ chính tòa với người Hồi giáo là muốn nói rằng người Công giáo hãy ra khỏi nhà thờ này. Ngài giải thích: nhà thờ chính tòa của Giáo phận đã từng là một nhà thờ Công giáo trong 16 thế kỷ qua, trong khi người Hồi giáo chỉ mới đến từ 4 thế kỷ rưởi nay.

Ngài khẳng định: có những điều có thể chia sẻ và cũng có những điều không thể chia sẻ với người Hồi giáo. Nhà thờ chính tòa Cordoba là điều dứt khoát không thể chia sẻ với người Hồi giáo.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page