Ðức hồng y Tổng giám mục Durban

chúc mừng đội tuyển quốc gia Nam Phi

 

Ðức hồng y Tổng giám mục Durban chúc mừng đội tuyển quốc gia Nam Phi.

Pretoria, Nam Phi [CNA 13/6/2010] - Ðức hồng y Tổng giám mục Durban, Nam Phi, chúc mừng đội tuyển túc cầu nước này.

Trong một tuyên ngôn được cho công bố hôm thứ Sáu 11 tháng 6 năm 2010, Ðức hồng y Wilfrid Napier, Tổng giám mục Durban, đã đại diện Hội đồng Giám mục Nam Phi để chức mừng và cầu nguyện cho đội tuyển quốc gia.

Trong tuyên ngôn, Ðức hồng y Tổng giám mục Durban khẳng định rằng những người tham dự World Cup quan trọng nhứt chính là nhân dân Nam Phi.

Ngài kêu gọi: "Chúng ta hãy đón tiếp những người khách của chúng ta và lợi dụng dịp này để gặp gỡ với thế giới và gặp gỡ nhau. Chúng ta đừng trở lại như cũ khi World Cup đã qua đi".

Ðức hồng y Tổng giám mục Durban cũng khuyên nhủ dân chúng hãy bảo vệ trẻ em và những thành phần dễ bị tổn thương khác. Ngài nói rằng World Cup không nên là dịp để "con người bị xử dụng, đổi chác hay buôn bán" như hàng hóa.

Cũng liên quan đến World Cup, các nhân viên Giáo hội tại Hongkong cảnh cáo các tín hữu Kitô về nạn cờ bạc trong Mùa Thi đấu này. Cha Robert Ng Chi Fun, giáo sư thần học luân lý tại chủng viện Chúa Thánh Thần ở Hongkong nói rằng đánh cá về các cuộc thi đấu có thể dẫn đến gian lận.

Theo hãng thông tấn Ucanews, các nhân viên tại một trung tâm cố vấn tâm lý do Caritas giáo phận điều khiển rất lo ngại về những vụ đánh cá trong mùa World Cup.

Trung tâm này cho biết trong Mùa World Cup năm 2006, tỷ lệ những vụ cố vấn vì cá cược gia tăng 20 phần trăm. Theo một cuộc thăm dò do Caritas Hongkong thực hiện từ năm 2003 đến năm 2010, đa số những người đánh cá trong mùa World Cup ở trong độ tuổi từ 18 đến 25.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page