Giám quản Anatolie

Thổ Nhĩ Kỳ

 

Giám quản Anatolie, Thổ Nhĩ Kỳ.

Roma [Zenit 13/6/2010] - Ðức cha Ruggero Franceschini, Dòng Capacin, Tổng giám mục Izmir, Thổ Nhĩ Kỳ, đã được Ðức thánh cha Benedicto XVI bổ nhiệm làm Giám quản Anatolie sau khi Ðức cha Luigi Padovese bị sát hại.

Ðức cha Padovese đã bị sát hại hôm 3 tháng 6 năm 2010. Thi hài của ngài đã được mang về Milano, Bắc Ý, và đã được an táng hôm thứ Hai 14 tháng 6 năm 2010.

Ðức cha Franceschini, 70 tuổi, đã từng làm đại diện Tông tòa Anatolie từ năm 1993 đến năm 2004, khi Ðức thánh cha bổ nhiệm ngài làm tổng giám mục Izmir. Ðức cha Franceschini làm giám quản Anatolie cho đến khi Ðức thánh cha bổ nhiệm tân đại diện tông tòa cho giáo phận này.

Phát biểu trên đài Phát thanh Vatican, Ðức cha Franceschini nhìn nhận rằng chức vụ mới của ngài rất khó khăn vì cộng đồng tín hữu Kitô tại Anatolie đang đau buồn. Nhưng ngài cũng nói rằng đây là một cộng đồng trẻ trung có đủ sức để vượt qua những khó khăn.

Ðức tân Giám quản Anatolie cho biết giới trẻ Công giáo tại Anatolie bị chia rẽ vì nhiều người Hồi giáo đã thâm nhập vào cộng đồng.

Nhận định về Ðức cha Padovese, Ðức cha Franceschini nói rằng nếu vị Giám mục này có sai lầm thì sai lầm đó chính là đã quá "cởi mở" với người khác. Như Ðức hồng y Tettamanzi đã nói, ngài không phải là một bức tường mà là một cánh cửa rộng mở. Ngài đã tích cực vận động với chính quyền địa phương để các cộng đồng Kitô được nhìn nhận.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho nhựt báo Ý "Il Foglio" hôm thứ Bảy 12 tháng 6 năm 2010, Ðức cha Franceschini khẳng định rằng "các động lực thúc đẩy vụ sát hại Ðức cha Padovese hoàn toàn có tính cách tôn giáo". Theo ngài, có những phần tử Hồi giáo liên hệ đến vụ án.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page