Buổi canh thức của

các linh mục tại Roma

 

Buổi canh thức của các linh mục tại Roma.

Roma [CNS 10/6/2010] - Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Tối thứ Năm 10 tháng 6 năm 2010, trong khuôn khổ các cuộc cử hành bế mạc Năm Linh Mục, gần 10 ngàn linh mục trên toàn thế giới đã tham gia Buổi Canh Thức tại quảng trường thánh Phero.

Ngỏ lời với các linh mục, Ðức thánh cha Benedicto XVI bày tỏ sự tri ân của Giáo hội đối với các linh mục và kêu gọi họ chống lại các ảnh hưởng của trào lưu tục hóa.

Ðức thánh cha nói rằng sự khan hiếm linh mục không thể được giải quyết bằng cách xem chức linh mục chỉ như một thứ nghề giống như mọi thứ nghề khác. Theo ngài, linh mục ngày nay cần phải được "thiêu đốt" bằng lửa của Tình Yêu Chúa Kito.

Trong bài ngỏ lời với các linh mục, Ðức thánh cha không nhắc đến những vụ tai tiếng về lạm dụng tình dục. Tuy nhiên ngài cũng muốn ám chỉ đến vấn đề này khi lên tiếng biện hộ cho bậc độc thân linh mục. Ðức thánh cha nói rằng độc thân là một điều "chướng kỳ" đối với thế gian, bởi vì nó báo trước cuộc sống vĩnh cửu với Thiên Chúa. Ðây là một thực tế mà nhiều người ngày nay muốn chối bỏ.

Vai trò của đức tin, theo Ðức thánh cha, chính là rao giảng điều "chướng kỳ cả thể nhứt", tức chỗ đứng của Thiên Chúa trong cuộc sống con người. Công việc này lại càng trở nên khó khăn hơn vì những tai tiếng của những bất toàn và tội lỗi chúng ta. Ngài kêu gọi cầu nguyện để Giáo hội được Chúa giải thoát khỏi những tội lỗi như thế.

Trong buổi canh thức, nhiều linh mục đã đại diện cho anh em của mình từ khắp nơi trên thế giới để chia sẻ chứng từ của mình.

Trả lời cho năm câu hỏi được các linh mục đặt ra, Ðức thánh cha mở đầu bằng cách đánh giá cao công việc của các linh mục và sự cảm thông của ngài đối với những vấn đề mà các linh mục phải đối đầu khi phục vụ những cộng đồng ngày càng lớn và càng phân hóa.

Ðức thánh cha nói rằng linh mục ngày nay không cần phải làm hết mọi sự, nhưng cần tập trung năng lực vào những lãnh vực chính như: cử hành Thánh lễ và các bí tích, rao giảng Lời Chúa cho đàng hoàng và giúp đỡ người nghèo và những ai đang đau khổ. Ngài kêu gọi các linh mục không nên xao lãng đời sống thiêng liêng của mình và nếu cần, nên có đủ "khiêm tốn và can đảm để nghỉ ngơi".

Trong nhiều cầu hỏi được đặt ra, các linh mục nói rằng thế gian không thực sự hiểu các linh mục hay chức linh mục.

Một linh mục từ Slovakia chẳng hạn, nói rằng ngài hoàn toàn chân nhận giá trị của bậc độc thân, nhưng vẫn cảm thấy bối rối mỗi khi nghe nhiều người "phê bình món quà này".

Một linh mục Nhựt bản nói rằng cuộc sống siêu thoát của thánh Gioan Maria Vianney, nhứt là trong việc sám hối cá nhân và ban bí tích giải tội, xem ra đi ngược lại với những cách sống của thời hiện đại.

Trả lời cho những thắc mắc trên đây, Ðức thánh cha nói rằng Giáo hội cần phải giải thích cho thế gian thấy rõ rằng các thực hành của mình không nhằm mục đích làm cho linh mục xa cách với dân chúng, mà trái lại giúp các ngài đến gần với họ.

Một linh mục phi châu nói rằng nền thần học, như được dạy trong các chủng viện hiện nay, đôi khi phản ánh những xu thế của thời đại hơn là tập trung vào Thiên Chúa và Chúa Giesu Kito. Theo vị linh mục này, làm như thế là để cho thế gian "xét xử" đức tin hơn là ngược lại. Theo ông, một chiều hướng thần học như thế quảng bá những quan niệm chủ quan và đưa vào Giáo hội những cách suy nghĩ không công giáo.

Ðức thánh cha nhìn nhận rằng đây là một vấn đề khó khăn trong Giáo hội. Ngài gọi đây là "một lý trí hung hăng" tìm cách chối bỏ sự cao cả của Thiên Chúa. Ðức thánh cha nói rằng ngài đã từng chứng kiến ba thế hệ thần học gia đến và đi, kể cả thời mà các tư tưởng "khoa học" xem ra thắng thế. Nhưng ngày nay, những tư tưởng như thế đã lỗi thời và không còn giá trị nữa.

Các linh mục đã vổ tay hoan hô khi Ðức thánh cha nói điều đó.

Trong ba ngày vừa qua, trên 10 ngàn linh mục đến từ 90 quốc gia trên thế giới đã tràn ngập các đường phố Roma. Các vị tham dự các buổi cử hành và thuyết trình tại các vương cung thánh đường của giáo đô.

Năm Linh Mục đã diễn ra giữa những vụ tai tiếng về lạm dụng tình dục của một số linh mục, nhứt là tại Âu Châu và Mỹ Châu. Một linh mục Mỹ nói rằng đây không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Vị linh mục này nói: "Tôi nghĩ rằng Chúa đang thanh luyện và củng cố Giáo hội của ngài, bởi vì thế giới này đang gặp khủng hoảng" và đang cần các thừa tác viên thánh thiện hơn bao giờ hết.

Trong các bài thuyết trình tại các địa điểm khác nhau trong những ngày vừa qua, tất cả các vị chủ chăn Giáo hội đều nhấn mạnh đến sự hoán cãi, sứ mệnh rao giảng Tin Mừng, sự đồng hình của linh mục với Chúa Kito, căn tính linh mục cũng như mối quan hệ của linh mục với giáo dân và giám mục. Nhiều vị cũng đề cập đến những tai tiếng về lạm dụng tình dục trong Giáo hội.

Ðức hồng y Tarcisio Bertone, Quốc vụ khanh Tòa thánh chẳng hạn, cho rằng nỗi đau mà cuộc khủng hoảng về lạm dụng tình dục trẻ em của hàng giáo sĩ tạo ra, là cơ may để ý thức rằng chức linh mục cần phải trải qua một mùa tái sinh và canh tân thiêng liêng.

Trong bài nói chuyện hôm 9 tháng 6 năm 2010, Ðức hồng y Quốc vụ khanh Tòa thánh trích dẫn lời của Ðức thánh cha để nói rằng cuộc bách hại xuất phát từ chính bên trong Giáo hội.

Về phần mình, trong bài thuyết trình hôm 10 tháng 6 năm 2010, Ðức hồng y Marc Ouellet, Tổng giám mục Quebec, Canada, cũng nói đến đợt sóng những thách đố mà Giáo hội và các linh mục đang phải đương đầu sau khi nhiều vụ lạm dụng tình dục trẻ em của một số linh mục được tiết lộ.

Riêng Ðức hồng y Joachim Meisner, Tổng giám mục Koln, Ðức, thì than phiền rằng bí tích hòa giải ngày càng bị lãng quên; điều này gây nhiều thiệt hại cho Giáo hội và các linh mục.

Vị Hồng y này nói: "Khi không còn ngồi tòa nữa, linh mục chỉ còn là một nhân viên tôn giáo làm việc xã hội. Lúc đó, linh mục không còn cảm nghiệm được sự thành công lớn nhứt trong công tác mục vụ của mình là có thể hợp tác để giúp cho một tội nhân ra khỏi tòa giải tội như một con người đã được thánh hóa".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page