Ðức Pio XII đã từng viết thư

cho tổng thống Roosevelt để yêu cầu

đừng dội bom xuống Roma

 

Ðức Pio XII đã từng viết thư cho tổng thống Roosevelt để yêu cầu đừng dội bom xuống Roma.

Roma [Cathnews 11/6/2010] - Ðức Pio XII đã từng viết thư cho tổng thống Hoa kỳ Franklin Roosevelt để yêu cầu đừng cho dội bom xuống thành phố Roma.

Trong lá thư đề ngày 30 tháng 8 năm 1943, đức Pio XII viết rằng nước Ý "bị kiệt quệ và hoàn toàn không có đủ phương tiện cần thiết để tự vệ".

Trong lá thư được một số nhựt báo tại Úc đại lợi trích thuật, đức Pio XII viết: "Chúng tôi hy vọng và cầu nguyện để các lực lượng quân sự tìm cách bảo vệ mạng sống của người dân vô tội và cách riêng các nhà thờ và cơ sở tôn giáo khỏi những tàn phá của chiến tranh".

Ðức Pio XII hy vọng rằng "các đền thờ của Chúa và những ngôi nhà được tổ chức Bác Ái Kitô dựng lên cho người nghèo, các bệnh nhân và những thành phần côi cút trong đoàn chiên của Chúa Kitô có thể qua được cuộc tàn sát khủng khiếp này".

Ðược biết thành phố Roma đã bắt đầu bị dội bom vào tháng 5 năm 1943. Một trong những cuộc dội bom nặng nề nhứt xảy ra vào ngày 19 tháng 7 năm 1943, khi trên 500 phi cơ của quân đồng minh dội bom xuống các đường rày xe lửa và các nhà máy sắt khiến cho hàng trăm thường dân bị thiệt mạng.

Lá thư của đức Pio XII, do Hội Columbus cất giữ, sẽ được trưng bày trong một cuộc triển lãm tại Roma.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page