Trung quốc phá hủy

một nhà thờ tại Nội Mông

 

Trung quốc phá hủy một nhà thờ tại Nội Mông.

Nội Mông, Trung Quốc [Zenit 10/6/2010] - Chính quyền cộng sản Trung Quốc phá hủy một nhà thờ tại Nội Mông.

Theo hãng thông tấn "Các Giáo hội Á Châu" của Hội thừa sai Paris, trong đêm mùng 7 rạng mùng 8 tháng 6 năm 2010, nhà thờ duy nhứt tại Dongsheng, một quận nằm trên cao nguyên Ordos, Nội Mông, đã hoàn toàn bị chính quyền địa phương phá hủy; linh mục chính xứ và người giáo dân phụ tá của ngài bị công an bắt đưa đi. Theo hãng thông tấn Ucanews, giáo xứ đã nhận được lệnh phải phá hủy nhà thờ để nhường chỗ cho một dự án mở đường.

Dongsheng nằm trên trục lộ dẫn đến lăng của Thành Cát Tư Hãn, một địa điểm du lịch nổi tiếng của Trung Quốc. Trong những năm gần đây, chính quyền cộng sản Trung Quốc thực hiện nhiều dự án mở đường, nhứt là trong những khu tự trị. Bộ giao thông vận tải Trung Quốc có kế hoạch xây dựng một xa lộ dài 32 ngàn cây số dẫn đến các vùng tự trị.

Với 150 thước vuông mặt bằng, nhà thờ Dongsheng là nơi thờ phượng của khoảng 1 ngàn người Công giáo. Nhà thờ này đã được chính thức đăng ký từ tháng 5 năm 2009. Một năm sau, khi nhận được lệnh phải phá hủy nhà thờ, các đại diện của giáo xứ đã nhiều lần thương lượng với chính quyền địa phương, nhưng đều thất bại. Các nguồn tin của Giáo hội cho biết: vào lúc nửa đêm hôm thứ Hai 7 tháng 6 năm 2010, khoảng 100 người đã đến phá hủy nhà thờ. Cha Gai En, linh mục chính xứ và người giáo dân phụ tá là ông Yang Yizhi đã bị bắt đưa đi khi tìm cách ngăn cản việc phá hủy nhà thờ.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page