Ðức thánh cha tiếp

thủ tướng Tây Ban Nha

 

Ðức thánh cha tiếp thủ tướng Tây Ban Nha.

Vatican [Zenit 10/6/2010] - Thủ tướng Tây Ban Nha, ông Jose Luis Rodriguez Zapatero, ủng hộ các chuyến viếng thăm của Ðức thánh cha Benedicto XVI tại Tây Ban Nha.

Sáng thứ Năm 10 tháng 6 năm 2010, thủ tướng Tây Ban Nha đã được Ðức thánh cha tiếp kiến trong vòng 30 phút đồng hồ. Sau đó, ông Zapatero cũng có cuộc hội kiến với Ðức hồng y Tarcisio Bertone, Quốc vụ khanh Tòa thánh và Ðức cha Dominique Mamberti, bộ trưởng ngoại giao Tòa thánh.

Một thông cáo của Tòa thánh được cho công bố sau cuộc gặp gỡ nói rằng chính phủ Tây Ban Nha rất sẵn sàng đón tiếp và hợp tác với Giáo hội để chuẩn bị các chuyến viếng thăm vào tháng 11 năm 2010 của Ðức thánh cha.

Theo dự trù, Ðức thánh cha sẽ viếng thăm Tây Ban Nha nhân dịp Năm Thánh Compostella từ ngày 6 đến 7 tháng 11 năm 2010 và nhân Ðại hội Giới Trẻ Thế Giới từ ngày 16 đến 21 tháng 8 năm 2011.

Ngoài ra, trong các cuộc hội kiến, thủ tướng Tây Ban Nha cũng đã trao đổi với Ðức thánh cha và phủ Quốc vụ khanh Tòa thánh về các vấn đề của Âu Châu, cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu cũng như vai trò của đạo đức trong xã hội.

Hôm 9 tháng 6 năm 2010, Ngân Hàng Thế Giới đã mô tả tình hình kinh tế Tây Ban Nha là "rất nghiêm trọng". Cuộc khủng hoảng kinh tế đã khiến cho uy tín của thủ tướng Zapatero sụt giảm đến mức thấp nhứt kể từ khi ông đắc cử lần đầu tiên vào năm 2004 và được tái cử vào năm 2008.

Trong các cuộc hội kiến với thủ tướng Tây Ban Nha, Tòa thánh cũng đề cập đến tình hình tại Trung Mỹ và vùng Vịnh Caribe, trong đó dĩ nhiên có Cuba, cũng như tại Trung Ðông.

Riêng về Cuba, một nguồn tin từ Tây Ban Nha nói rằng thủ tướng Zapatero rất quan tâm đến tình trạng của các tù nhân chính trị tại nước này. Ðược biết, mới đây, nhờ trung gian của Giáo hội Công giáo, chính phủ cộng sản Cuba đã làm những bước đáng kể trong việc đối xử nhân đạo hơn đối với một số tù nhân chính trị.

Nhưng quan trọng hơn cả, trong các cuộc hội kiến, Tòa thánh cũng nêu lên những vấn đề thời sự liên quan đến Giáo hội Công giáo tại Tây Ban Nha.

Các Ðức giám mục Tây Ban Nha đã từng lên tiếng chống lại luật nới lỏng việc cho phép phá thai cũng như dự luật về tự do tôn giáo.

Về giáo dục, các vị chủ chăn Giáo hội tại nước này lo sợ rằng dự luật về "giáo dục công dân" sẽ áp đặt ý thức hệ của đảng xã hội đang cầm quyền lên toàn xã hội.

Ðược biết vào ngày 3 tháng 7 năm 2010, trên 60 tổ chức bênh vực sự sống sẽ tập trung trước Tối Cao Pháp Viện Tây Ban Nha tại Madrid để phản đối luật nới lỏng việc cho phép phá thai tại nước này.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page