Tổng thống Chypre tin tưởng

ở sứ mệnh hòa bình

của Ðức thánh cha tại nước ông

 

Tổng thống Chypre tin tưởng ở sứ mệnh hòa bình của Ðức thánh cha tại nước ông.

Nicosia, Chypre [Asianews 5/6/2010] - Tổng thống Chypre tin tưởng rằng chuyến viếng thăm của Ðức thánh cha Benedicto XVI góp phần mang lại hòa bình trong đảo này.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Asianews, tổng thống đảo Chypre, ông Dimitris Christofias, nói rằng chuyến viếng thăm của Ðức thánh cha góp phần mang lại một giải pháp hòa bình cho nước ông, mà miền Bắc đã bị Thổ Nhĩ Kỳ chiếm đóng.

Trước khi hội kiến với Ðức thánh cha, ông Christofias nói rằng ông rất ngưỡng mộ Ðức thánh cha mà ông gọi là một người uyên bác, khôn ngoan và rất nhậy cảm với những vấn đề xã hội ngày nay như khủng hoảng kinh tế, nghèo đói và sự phá hủy môi trường sống.

Theo tổng thống Chypre, Ðức thánh cha không những tỏ ra nhậy cảm với các vấn đề xã hội, ngài còn là một con người can đảm luôn lên tiếng tố giác các nguyên nhân gây ra các tệ nạn cho xã hội.

Ông Christofias nói: "Với Ðức thánh cha, chúng tôi chia sẻ chung nhiều tư tưởng và cái nhìn về thế giới. Chúng tôi muốn hòa bình, chúng tôi chống lại nghèo đói và sự phân hóa xã hội".

Theo tổng thống Chypre, cuộc đối thoại giữa các nền văn hóa và các tôn giáo có thể góp phần mang lại một giải pháp lâu bền cho Chypre.

Ông khẳng định: Ðức thánh cha viếng thăm một đất nước bị chia đôi là nơi mà kể từ năm 1974, nhân quyền và các tự do căn bản bị vi phạm vì sự xâm chiếm của Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo ông, chuyến viếng thăm của Ðức thánh cha khiến cho thế giới chú ý đến cuộc tranh đấu của nhân dân Chypre nhằm tìm kiếm một giải pháp công bình, chấm dứt sự chiếm đóng của Thổ Nhĩ Kỳ và thống nhứt đất nước.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page