Các tín hữu Kitô tại Thổ Nhĩ Kỳ

yêu cầu làm sáng tỏ vụ mưu sát

đại diện Tông tòa tại nước này

 

Các tín hữu Kitô tại Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu làm sáng tỏ vụ mưu sát đại diện Tông tòa tại nước này.

Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ [Asianews 4/6/2010] - Các tín hữu Kitô tại Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu làm sáng tỏ vụ mưu sát Ðức cha Luigi Padovese, đại diện Tông tòa Anatolie kiêm chủ tịch Hội đồng Giám mục Thổ Nhĩ Kỳ.

Tưởng cũng nên nhắc lại: Ðức cha Padovese đã bị người tài xế của ngài dùng dao sát hại hôm 4 tháng 6 năm 2010. Người tài xế này đã từng bị kết án tù trước đó. Cảnh sát Thổ nói rằng kẻ sát nhân là một người bị rối loạn tâm thần. Nhưng nhiều người không tin ở lời giải thích này và yêu cầu chính quyền phải cho điều tra cặn kẻ về những động lực của hành động sát nhân này. Giáo dân cũng như người ngoài Kitô giáo tại Thổ Nhĩ Kỳ không tin rằng người tài xế này bị bệnh tâm thần. Trong tiền án, người tài xế này có liên hệ với các nhóm cực đoan bài Kitô giáo.

Theo nhiều quan sát viên, chính phủ, các chính trị gia và chính quyền dân sự Thổ Nhĩ Kỳ tránh né không muốn cho điều tra về vụ sát hại này. Họ chỉ muốn đưa ra giải thích rằng đây chỉ là hành động riêng rẻ của một cá nhân Hồi giáo cuồng tín.

Tuy nhiên, theo hãng thông tấn Asianews, những hành động gọi là riêng rẽ này lại xảy ra thường xuyên trong thời gian gần đây: tháng 2 năm 2006, cha Andrea Santoro bị bắn chết khi đang trên đường đến một nhà thờ tại Trabzon; tháng Giêng năm 2007, một ký giả người Armeni là ông Hrant Dink bị giết chết ngay trước cửa nhà mình trên một con đường nhộn nhịp tại Istanbul. Nhưng thảm thương nhứt là cái chết của ba tín hữu Tin lành dạo tháng 4 năm 2007; trong ba người này có một người Ðức làm việc trong một nhà in, bị tra tấn và đâm chém một cách dã man.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page