Tòa thánh kêu gọi

chấm dứt phong tỏa Gaza

 

Tòa thánh kêu gọi chấm dứt phong tỏa Gaza.

Vatican [Zenit 4/6/2010] - Tòa thánh kêu gọi chấm dứt phong tỏa Gaza.

Phát biểu tại Hội đồng nhân quyền của Liên hiệp quốc, Ðức cha Silvano Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa thánh tại Văn Phòng của Liên hiệp quốc ở Geneve, đã yêu cầu chính phủ Israel chấm dứt phong tỏa đối với Gaza để đáp ứng những quyền căn bản của người dân tại vùng này.

Trong một bài nói chuyện trên Ðài Phát Thanh Vatican, Ðức cha Tomasi nói rằng ngài đã lập lại lời Ðức Thánh cha Benedicto XVI, theo đó bạo động sẽ không mang lại một kết quả có tính xây dựng nào.

Theo vị đại diện của Tòa thánh, cần phải lên án cuộc tấn công của Do thái nhắm vào đoàn tàu chở đồ tiếp tế nhân đạo đến Gaza bởi vì nó diễn ra trong hải phận quốc tế. Hành động này xem thường luật nhân đạo và công pháp quốc tế.

Ðức cha Tomasi cũng nhìn nhận rằng quốc gia Israel có quyền sống và tự vệ. Tuy nhiên chỉ nhờ đối thoại mới có thể có được an ninh vốn được xây dựng trên công pháp quốc tế.

Quan sát viên thường trực của Tòa thánh tại Geneve khẳng định rằng Israel không thể tiếp tục đeo đuổi chính sách cô lập đối với Gaza, nhưng cần phải tích cực đáp ứng với những quyền cơ bản của dân chúng tại đây.

Theo Ðức cha Tomasi, biến cố xảy ra tại Gaza trong những ngày vừa qua ảnh hưởng đến sự bất ổn chính trị trong toàn vùng Trung Ðông. Ngài kêu gọi cộng đồng thế giới và những nước có liên hệ trực tiếp tại Trung đông phải tìm ra một giải pháp lâu dài cho vùng này. Theo ngài, giải pháp đó là nhìn nhận một quốc gia Palestine và một quốc gia Israel; hai bên phải tôn trọng độc lập của nhau cũng như hợp tác với nhau.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page