Lễ Ðức Mẹ đi viếng

bà thánh Ysave tại Thánh Ðịa

 

Lễ Ðức Mẹ đi viếng bà thánh Ysave tại Thánh Ðịa.

Gierusalem [Zenit 3/6/2010] - Lễ Ðức Mẹ đi viếng bà thánh Ysave tại Thánh địa được cử hành một cách đơn giản vì tình hình căng thẳng tại Gaza.

Hôm 31 tháng 5 năm 2010, Lễ Ðức Mẹ đi viếng bà thánh Ysave được cử hành tại Ain Karem, Giudea, cách Gierusalem 7 cây số về hướng đông. Ðây là nơi mà truyền thuyết cho rằng Ðức Mẹ đã đến viếng thăm người chị họ và ở lại ba tháng.

Theo tin được đăng trên trang mạng của Quản Thủ Thánh Ðịa, các tu sĩ dòng Phanxico đã cử hành lễ Ðức Mẹ đi viếng bà thánh Ysave trong nhà thờ lớn để dành chính hang động cho khách hành hương kính viếng nhân dịp tưởng niệm biến cố này.

Hiện diện trong thánh lễ do cha Pierbattista Pizzabella chủ sự có hai Giám mục, một từ Canada và một từ Cộng hòa Tiệp. Một nhóm 24 tu sĩ Phanxico người Brasil đang hành hương Thánh Ðịa cũng có mặt trong thánh lễ.

Trong bài giảng, linh mục quản thủ Thánh Ðịa mời gọi cộng đồng noi gương bà thánh Ysave và Mẹ Maria là những người đã mau mắn tuân phục hoạt động sáng tạo của Lời Chúa, bởi vì Lời Chúa luôn là Lời Sáng tạo có sức lay động chúng ta và làm cho mọi sự mới mẽ.

Buổi chiều cùng ngày (31/05/2010), Tháng Hoa tại Gierusalem đã được bế mạc bằng một thánh lễ do cha xứ Irahim Faltas, chủ sự. Ðức Cha William Shomali, tân phụ tá Tòa thượng phụ Gierusalem cũng có mặt trong thánh lễ. Sau đó, ngài tham dự cuộc rước kiệu Ảnh Ðức Mẹ.

Trong bản báo cáo, Quản Thủ Thánh Ðịa nhắc đến những biến cố đau buồn, nhứt là việc quân đội Israel tấn công đoàn tàu chở đồ cứu trợ nhân đạo đến Gaza là nơi đã bị Israel phong tỏa từ năm 2007.

Bản báo cáo của Quản thủ Thánh Ðịa cũng ghi nhận rằng năm nay (2010) Lễ Ðức Mẹ đi viếng bà thánh Ysave không được tổ chức rầm rộ như mọi năm. Bản báo cáo viết: "Chỉ có chuông của Tòa thượng phụ và nhà thờ Ðấng Cứu Thế đổ hồi để nhắc nhớ chúng tôi về niềm hy vọng nơi Chúa và Ðức Mẹ là Ðấng đã biết đặt niềm hy vọng nơi Chúa".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page