Ủy ban công lý và hòa bình

của Giáo hội Pakistan lên án

các cuộc tấn công nhắm vào cộng đồng Ahmadi

 

Ủy ban công lý và hòa bình của Giáo hội Pakistan lên án các cuộc tấn công nhắm vào cộng đồng Ahmadi.

Lahore, Pakistan [Asianews 1/6/2010] - Ủy ban công lý và hòa bình của Giáo hội Pakistan cực lực lên án các cuộc tấn công nhắm vào cộng đồng Ahmadi.

Hôm 28 tháng 5 năm 2010, nhiều nhóm vũ trang và bom tự sát đã tấn công vào hai đền thờ thuộc giáo phái Ahmadi tại Model Town và vùng Garhi Shaku khiến cho ít nhứt 80 người thiệt mạng và trên 200 người bị thương.

Ngoài ra, hôm 31 tháng 5 năm 2010, một cuộc tấn công khác nhắm vào bệnh viện Jinnah tại Lahore làm cho 12 người bị thiệt mạng. Mục đích của cuộc tấn công là để giải thoát hay giết một đồng bọn đã bị thương và bị bắt sống hiện được điều trị trong bệnh viện.

Phản ứng trước những vụ tấn công này, Ủy ban công lý và hòa bình của Giáo hội tại Pakistan nói rằng cuộc thảm sát phản ánh sự gia tăng của chủ nghĩa tôn giáo cực đoan và thái độ bất khoan nhượng đối với các nhóm thiểu số và các tôn giáo ngoài Hồi giáo.

Trong tuyên ngôn được cho công bố sau các vụ tấn công, Ủy ban công lý và hòa bình của Giáo hội Pakistan cũng tố cáo chính phủ vì không có hành động thích đáng trước thảm trạng. Ủy ban này nói rằng chính quyền, địa phương lẫn trung ương, cần phải quan tâm hơn đến những đòi hỏi của xã hội dân sự. Ủy ban Công lý và hòa bình kêu gọi chính quyền phải chấm dứt ngay thứ ngôn ngữ chỉ tạo ra hận thù và bãi bỏ các luật kỳ thị để bảo vệ những nhóm dễ bị tổn thương nhứt trong xã hội.

Một cách đặc biệt, Ủy ban công lý và hòa bình của Hội đồng Giám mục Pakistan yêu cầu chính phủ phải "nhìn nhận cộng đồng Ahmadi như một thành phần của dân tộc". Một cách cụ thể, Ủy ban này kêu gọi chính phủ hãy hủy bỏ điều 260 trong Luật Hình Sự có nội dung kỳ thị đối với cộng đồng này, cũng như những luật và chính sách dựa trên sự kỳ thị tôn giáo. Ủy ban đòi hỏi phải truy tố ra trước pháp luật những người có hành động kỳ thị cũng như giúp đỡ các nạn nhân của các vụ bạo động vì kỳ thị.

Ủy ban cũng kêu gọi chính phủ loại trừ những tổ chức tôn giáo quá khích có chủ trương kỳ thị và bạo động.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page