Hội đồng Giám mục Phi luật tân

tái khẳng định lập trường chống lại

giáo dục tính dục ở cấp tiểu và trung học

 

Hội đồng Giám mục Phi luật tân tái khẳng định lập trường chống lại giáo dục tính dục ở cấp tiểu và trung học.

Manila [GMA 1/6/2010] - Hội đồng Giám mục Phi luật tân tái khẳng định lập trường chống lại việc giáo dục tính dục ở cấp tiểu và trung học.

Hôm thứ Ba mùng 1 tháng 6 năm 2010, Ðức ông Pedro Quitorio, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Phi luật tân nói rằng các Ðức giám mục nước này vẫn giữ nguyên lập trường là chính cha mẹ phải là người có trách nhiệm trong việc giáo dục về tính dục cho con cái, nhứt là con cái còn nhỏ.

Theo linh mục phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Phi, không nên dạy dỗ cho con cái những điều không thích hợp với chúng, nhứt là trong trường học.

Hôm thứ Hai 31 tháng 5 năm 2010, Bộ Giáo Dục Phi luật tân cho biết sẽ cương quyết đưa việc giáo dục tính dục vào chương trình học ngay cả ở bậc tiểu học.

Bà Mona Valisno, bộ trưởng bộ giáo dục Phi luật tân, giải thích rằng chương trình giáo dục tính dục của chính phủ nhằm mục đích ngăn ngừa những vụ mang thai ngoài ý muốn và đề phòng bệnh lay lan qua đường tình dục. Theo bà Valisno, tỷ lệ lay lan của các bệnh này rất cao chỉ vì thiếu hiểu biết về tính dục.

Chỉ còn hai tuần nữa, niên học mới sẽ khai giảng. Bộ trưởng giáo dục Phi cho biết sẽ thảo luận với hàng giáo phẫm Công giáo.

Về phần mình, Ðức ông Quitorio nói rằng Giáo hội rất quan ngại về mục đích của giáo dục tính dục do chính phủ đề ra. Theo người phát ngôn của Hội đồng Giám mục Phi, trong quá khứ, việc giáo dục tính dục chỉ chú trọng đến khía cạnh thể lý mà không màng đến những giá trị tinh thần.

Ðức ông Quitorio nói: "Các học sinh cần được dạy dỗ về giáo dục tính dục một cách đúng đắn, chứ không chỉ về "tính dục" vốn chỉ chú trọng đến khía cạnh thể lý của tính dục, mà quên rằng đây là một hồng ân thánh thiêng của Chúa".

Cũng liên quan đến Phi luật tân. Các Ðức giám mục nước này tuyên bố rằng nhiệm kỳ tổng thống của bà Gloria Macapagal Arroyo là một thất bại. Trong một cuộc thăm dò dư luận do Ðài Phát Thanh Veritas, chương trình địa phương thực hiện, có ít nhứt 22 Giám mục nước này nói rằng 9 năm cầm quyền của bà Arroyo là một thất bại. Những thất bại được các Ðức giám mục Phi nói đến là không giải quyết được nghèo đói, không cung cấp được một nền giáo dục tốt đẹp cho người nghèo, không bảo vệ môi sinh, không được dân chúng tín nhiệm.

Các Ðức giám mục Phi luật tân cũng chỉ trích việc thiếu trong suốt trong chính phủ của bà Arroyo cũng như nạn tham nhũng hối lộ và những chương trình mờ ám của chính phủ.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page