Ðức thánh cha nhắc lại nghĩa vụ

truyền giáo của Giáo hội

 

Ðức thánh cha nhắc lại nghĩa vụ truyền giáo của Giáo hội.

Vatican [CWN 31/5/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI nhắc lại nghĩa vụ truyền giáo của Giáo hội.

Trong cuộc rước kiệu hằng năm trong nội thành Vatican nhân dịp lễ Ðức Bà đi viếng bà thánh Ysave hôm 31 tháng 5 năm 2010, Ðức thánh cha nói rằng con người thời đại đang khao khát biết Chúa Giêsu; Giáo hội cần phải loan báo Tin Mừng.

Cuộc rước kiệu trong nội thành Vatican đã bắt đầu từ nhà nguyện thánh Stephano và kết thúc tại hang đá Lộ Ðức. Các tín hữu tham dự cuộc rước kiệu đã cùng với Ðức thánh cha lần chuỗi.

Ngỏ lời với đoàn rước kiệu, Ðức thánh cha nói rằng khi viếng thăm người chị họ Ysave, Ðức Trinh nữ Maria đã trở thành mẫu mực hoàn hảo cho các hoạt động của Giáo hội. Ðức thánh cha nói: "Cần phải ghi nhận rằng lòng bác ái của Ðức Maria không chỉ dừng lại trong sự giúp đỡ cụ thể, mà đạt đến hình thức cao cả nhứt là ban tặng chính Chúa Kitô bằng cách làm cho Ngài hiện diện. Ðây chính là trọng tâm và đỉnh điểm của sứ mệnh rao giảng Tin Mừng. Ðây là ý nghĩa đích thực và mục đích đúng đắn nhứt của mọi con đường truyền giáo: đó là cống hiến cho con người Tin Mừng sống động là chính Chúa Giêsu".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page