Tòa thánh gọi việc Israel chiếm đóng

các lãnh thổ của Palestine

là một bất công chính trị

 

Tòa thánh gọi việc Israel chiếm đóng các lãnh thổ của Palestine là một bất công chính trị.

Vatican [AFP 1/6/2010] - Tòa thánh gọi việc Israel chiếm đóng các lãnh thổ của Palestine là một "bất công chính trị".

Ðược hãng thông tấn Ý Ansa trích thuật, Tài liệu làm việc của Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Trung Ðông sẽ khai diễn tại Roma từ ngày 10 đến 24 tháng 10 năm 2010, cho rằng việc Israel chiếm đóng các lãnh thổ của Palestine là một "bất công chính trị".

Tài liệu này hiện vẫn được "bảo mật" và sẽ chỉ được Ðức thánh cha Benedicto XVI công bố trong chuyến viếng thăm Chypre vào ngày 4 đến 6 tháng 6 năm 2010. Chính vì thế mà cha Federico Lombardi, phát ngôn viên Tòa Thánh, đã không bình luận về những trích dẫn do hãng thông tấn Ansa đưa ra.

Theo một đoạn được hãng thông tấn Ansa trích dẫn, Tài liệu làm việc của Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Trung đông viết rằng "việc Israel chiếm đóng các lãnh thổ Palestine khiến cho việc đi lại, kinh tế cũng như cuộc sống xã hội và tôn giáo trong sinh hoạt hằng ngày trở nên khó khăn hơn".

Cũng theo một đoạn được trích thuật, tài liệu làm việc khẳng định rằng "một số nhóm Kitô cực đoan dựa trên Kinh Thánh để biện minh cho việc Israel chiếm đóng các lãnh thổ Palestine. Lập trường này đặt các tín hữu Kitô Á rập vào một tình thế tế nhị hơn".

Trong những khó khăn mà dân chúng Palestine đang phải gánh chịu, tài liệu làm việc được hãng thông tấn Ansa trích thuật nói đến giấy phép hành hương đến các linh địa mà Israel cấp phát một cách tùy tiện cho người này và từ chối đối với người khác.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page